Saudi Arabia bỏ lệnh cấm sử dụng các ứng dụng gọi điện trực tuyến

Từ ngày 20/9, người dân Saudi Arabia được sử dụng các ứng dụng gọi điện trực tuyến như WhatsApp và Skype sau khi lệnh cấm của chính phủ được dỡ bỏ.
Saudi Arabia bỏ lệnh cấm sử dụng các ứng dụng gọi điện trực tuyến ảnh 1(Nguồn: Getty)

Từ ngày 20/9, người dân Saudi Arabia được sử dụng các ứng dụng gọi điện trực tuyến như WhatsApp và Skype sau khi lệnh cấm của chính phủ được dỡ bỏ.

Bộ Công nghệ và Truyền thông Saudi Arabia cho biết việc tiếp cận VoIP (Truyền giọng nói trên giao thức IP) sẽ giúp người sử dụng giảm chi phí và kích thích lĩnh vực kinh doanh số.

Quốc gia vùng Vịnh này xác định chuyển đổi kỹ thuật số là một trong những yếu tố khởi đầu quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Saudi Arabia, bởi hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh doanh lấy Internet làm cơ sở, đặc biệt trong ngành truyền thông và giải trí.

[Saudi Arabia yêu cầu tiếp tục phong tỏa kênh truyền hình Al Jazeera]

Tuyên bố về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng các ứng dụng gọi điện trực tuyến được đưa ra một ngày sau khi kênh truyền hình Al Jazeera chỉ trích Snap Inc. - Công ty công nghệ và truyền thông mạng xã hội có trụ sở ở Mỹ, chặn thông tin của kênh truyền hình có trụ sở ở Qatar trên các ứng dụng của hãng được sử dụng của Saudi Arabia theo yêu cầu của chính phủ nước sở tại.

Trong cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh đang diễn ra, Saudi Arabia luôn cáo buộc Al Jazeera tuyên truyền cho các tổ chức cực đoan. Tuy nhiên, kênh truyền hình này cho đến nay vẫn phủ nhận cáo buộc đó.

Cũng trong tuyên bố trên, giới chức Saudi Arabia khẳng định hợp tác gần đây với Snapchat nhằm loại bỏ Al Jazeera không thể được coi là hành động cô lập hay xâm phạm tự do báo chí.

Với dân số trẻ, Saudi Arabia nằm trong danh sách các nước có tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội đông nhất thế giới. Tuy nhiên, hơn một nửa công dân Saudi Arabia hiện dưới 25 tuổi giành nhiều thời gian trên các diễn đàn mạng xã hội và họ được đánh giá đang xa rời các giá trị truyền thống và khắt khe của đạo Hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục