Say rượu, nam thanh niên dùng gạch ném gãy tay cảnh sát

Bị yêu cầu dừng việc ném đá gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nam thanh niên bỏ chạy rồi bất ngờ quay lại, dùng gạch tấn công cảnh sát khiến một trung tá cảnh sát giao thông bị thương.
Say rượu, nam thanh niên dùng gạch ném gãy tay cảnh sát ảnh 1Trung tá Tuyến bị gãy tay phải sau khi bị ném gạch (Ảnh: CQCN cung cấp)

Bị yêu cầu dừng việc ném đá gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nam thanh niên bỏ chạy rồi bất ngờ quay lại, dùng gạch tấn công cảnh sát khiến một trung tá cảnh sát giao thông bị thương.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày hôm qua, 5/10 tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội do Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14 chỉ huy đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Cảnh sát đã phát hiện một thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục la hét và nhặt gạch đá ném vào người đi đường.

Ngay lập tức, Trung tá Tuyến đã tiến lại gần, yêu cầu nam thanh niên chấm dứt hành động gây nguy hiểm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn dùng gạch ném thẳng về phía trung tá cảnh sát rồi bỏ chạy.

Lúc này, Trung tá Phạm Văn Tuyến quay người lại để đi về phía tổ công tác thì đối tượng bất ngờ nhặt một viên gạch lớn ven đường lao thẳng đến, nhằm thẳng đầu cảnh sát ném mạnh.

Do bất ngờ, Trung tá Phạm Văn Tuyến chỉ kịp quay người đưa tay đỡ. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa đội phó đội cảnh sát giao thông số 14 vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả ban đầu, Trung tá Phạm Văn Tuyến bị gãy tay phải và phải phẫu thuật. Riêng đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 6/10, đối tượng đã bị công an quận Hoàng Mai bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phan Huỳnh Đức (sinh năm 1995, ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế). Đức là nhân viên một bãi trông giữ xe gần khu vực đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Vào thời điểm sự việc xảy ra, Đức đã nhậu say.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục