Thủ tướng Australia Albanese cho biết cuộc điều tra với cựu Thủ tướng Morrison không nhằm mục đích chính trị mà để làm rõ vụ việc và bảo đảm sự minh bạch của nền dân chủ nghị viện của Australia.
Chiến dịch tranh cử của Công đảng tập trung nêu bật đặc điểm “tầng lớp lao động” của Albanese - một cậu bé được một người mẹ đơn thân nuôi dưỡng trong nhà ở xã hội với tiền trợ cấp khuyết tật.
Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Anthony Albanese nói: “Nhân dân Australia đã bỏ phiếu lựa chọn sự thay đổi. Tôi vô cùng vinh dự với thắng lợi này.”
Thủ tướng Morrison nói: "Tôi luôn chuẩn bị tinh thần để chấp nhận phán quyết của người dân... Tôi xin chúc mừng ông Anthony Albanese, Công đảng và chính phủ của ông mọi điều tốt đẹp nhất.”
Hai nhà lãnh đạo một lần nữa trình bày và tranh luận quyết liệt về một loạt vấn đề được các cử tri quan tâm, từ tăng lương cơ bản, áp lực lạm phát, đến biến đổi khí hậu và an ninh quốc phòng.
Theo cam kết tranh cử, Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia dự kiến chi ngân sách để sản xuất, lắp ráp 12 chiếc trực thăng hàng hải Romeo và mua mới 29 chiếc trực thăng trinh sát Apache.
Trong cuộc tranh luận căng thẳng diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ, hai lãnh đạo đã tập trung trình bày kế hoạch hành động nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử...
Theo người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Australia, bất cứ ai có các triệu chứng hay xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ không được vào các phòng bỏ phiếu vào ngày 21/5 tới.
Theo kế hoạch, chi phí tối đa tất cả các loại dược phẩm được chính phủ trợ giá theo chương trình Trợ cấp dược phẩm sẽ giảm từ mức 42,5 AUD (30 USD)/đơn thuốc xuống mức 32,5 AUD (22,9 USD)/đơn thuốc.
Ông Anthony Albanese đã giành được sự ủng hộ của 40% trong số 100 cử tri còn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho bên nào tham dự buổi tranh luận, trong khi Thủ tướng Morrison thuyết phục được 35%.
Khảo sát do Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Ipsos thực hiện vào tháng 3 vừa qua cho thấy 44% người dân Australia được hỏi xác nhận chi phí sinh hoạt là mối bận tâm hàng đầu của họ hiện nay.
Phát biểu với báo giới ngày 10/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố cuộc bầu cử này là vì lợi ích của cử tri, của đất nước và tương lai đất nước.
Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia, Thủ tướng Modi nêu rõ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phản ánh cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.
Theo thỏa thuận an ninh 3 bên được Mỹ, Anh và Australia ký kết năm ngoái (AUKUS), Australia sẽ trở thành quốc gia phi hạt nhân đầu tiên sở hữu tàu ngầm hạt nhân.
Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông đang phải thực hiện cách ly tại nhà ở thành phố Sydney nhưng sẽ tiếp tục hoàn thành mọi trách nhiệm của mình với tư cách Thủ tướng.
Chỉ khoảng 34,5% người dân Australia có niềm tin "rất lớn" hoặc "lớn" vào chính phủ, giảm mạnh so với tỷ lệ 60% hồi tháng 5/2020 và chỉ cao hơn mức 27,3% sau các vụ cháy rừng vào tháng 10/2019.
Ngoại trưởng các nước Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tiến hành hội nghị vào tháng Hai tới nhằm thảo luận về việc điều phối hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Australia cho biết thông điệp của Canberra là “chúng tôi muốn bạn đến Australia và tận hưởng kỳ nghỉ, di chuyển khắp đất nước và đồng thời tham gia vào lực lượng lao động của Australia."
Thủ tướng Morrison cho biết Australia sẽ có 200 triệu bộ xét nghiệm nhanh vào tuần tới, tuy nhiên chỉ những nhóm đối tượng được ưu tiên, khoảng hơn 6 triệu người, được cấp miễn phí bộ xét nghiệm này.
Australia là quốc gia thứ hai mà Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, sau Mỹ. Nhật Bản cũng đang có kế hoạch đạt được một thỏa thuận tương tự với Anh và Pháp.