Séc, Phần Lan, Hy Lạp thông báo về cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine

Phần Lan sẽ viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine, Séc sẽ tiếp tục gửi các trang thiết bị quân sự từ kho của quân đội cho Kiev; trong khi Hy Lạp không cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Ukraine.
Séc, Phần Lan, Hy Lạp thông báo về cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine ảnh 1Xe tăng Leopard. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và Sputniknews, ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết nước này sẽ chuyển 3 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine.

Hồi tháng 1, Tổng thống Sauli Niinisto cho biết Phần Lan sẽ tham gia vào hoạt động của châu Âu viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng phần đóng góp của Phần Lan sẽ "không nhiều lắm."

Phần Lan, nước có chung đường biên giới dài 1.300km với Nga, có khoảng 200 xe tăng Leopard 2.

Giá trị gói viện trợ quốc phòng mới nhất của Phần Lan dành cho Ukraine sẽ lên tới 160 triệu euro (169 triệu USD), bao gồm 3 xe tăng Leopard và cũng như hoạt động huấn luyện liên quan đến việc sử dụng các xe tăng này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikolaos Panagiotopoulos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ERT rằng Athens sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Ukraine, bất chấp các yêu cầu liên quan của Mỹ.

Ông Panagiotopoulos giải thích rằng việc cung cấp hệ thống S-300 cho Ukraine sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Hy Lạp.

[Italy và Séc thông báo cung cấp gói viện trợ mới cho Ukraine]

Ngày 23/2, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova tuyên bố chính phủ nước này đã phê duyệt gói viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine và sẽ tiếp tục gửi các trang thiết bị quân sự từ kho của quân đội cho Kiev. Bên cạnh đó, bà Cernochova cũng công bố danh mục gồm nhiều loại vũ khí mà Prague đã viện trợ cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến.

Phát biểu họp báo cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka nhân một năm nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ trưởng Cernochova cho biết Bộ Quốc Séc phòng đã cung cấp cho Ukraine 38 xe tăng, 55 xe chiến đấu bộ binh, 4 thiết bị hàng không và 13 pháo tự hành.

Ngoài ra, quân đội Séc cũng đã cung cấp cho Kiev 5 phương tiện trinh sát hóa học, 47 ôtô, 27.518 viên đạn cho pháo, 12 bệ phóng tên lửa, 4.900 tên lửa, 8.022 xe bọc thép, 128 súng cối, 17.400 đạn súng cối, 291 thiết bị phòng không, 30.025 súng lục, 11.233 trường và 4.263.000 viên đạn.

Quân đội Séc cũng gửi sang Ukraine trang thiết bị y tế, thiết bị phòng hộ phóng xạ, hóa học và sinh học, khí tài và phụ tùng thay thế.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Cernochova cho biết Séc có thể sẽ cử lực lượng quân cảnh tham gia điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraine. Kế hoạch đang đàm phán với Hà Lan có thể được Chính phủ Séc thảo luận tại cuộc họp tiếp theo, sau đó đề xuất để hai viện Quốc hội Séc thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục