SEILSYS “khoe” giàn nhôm cơ động tại Entech Hanoi 2015

Giàn nhôm cơ động của doanh nghiệp Hàn Quốc dễ dàng tháo lắp, di chuyển và có thể giúp người làm việc ở độ cao 14m lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.
SEILSYS “khoe” giàn nhôm cơ động tại Entech Hanoi 2015 ảnh 1Lắp ráp giàn nhôm cơ động. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Tại triển lãm quốc tế Năng lượng hiệu quả-Môi trường Hà Nội 2015 (Entech Hanoi 2015), công ty SEILSYS (Hàn Quốc) đã giới thiệu hệ thống giàn nhôm cơ động rất tiện dụng trong các công trình xây dựng hoặc kho hàng hóa.

Đây là lần đầu tiên SEILSYS đem sản phẩm này giới thiệu ở nước ngoài.

Thoạt nhìn, sản phẩm này khá đơn giản với những thanh nhôm, tấm nhôm được lắp ghép với nhau tạo thành một “giàn giáo.” Tuy nhiên, cách sắp xếp của những thanh nhôm rất hợp lý, tạo nên lực đỡ tốt khiến những thanh nhôm mỏng manh có thể chịu được lực 250kg.

Theo đại diện SEILSYS, giàn nhôm này được sử dụng phổ biến ở Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng, sắp xếp hành lý hay hoạt động trong kho sửa chữa máy bay…

Với sự lắp ghép, tháo dỡ cơ động, sản phẩm này có trọng lượng khoảng 80kg, có không gian làm việc lên tới 14m. Phía trên, các thanh nhôm tạo thành “lan can” để bảo đảm an toàn cho người đứng.

SEILSYS “khoe” giàn nhôm cơ động tại Entech Hanoi 2015 ảnh 2"Toàn cảnh" giàn nhôm cơ động của SEILSYS. (Ảnh: T.H/Vietnam)

Đại diện của SEILSYS cũng cho hay Việt Nam là đất nước đang phát triển với rất nhiều công trình xây dựng nên phía SEILSYS kỳ vọng sẽ tìm kiếm được đối tác phát triển, nhân rộng sản phẩm này tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.