Ngày 4/6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Sergei Shoigu, đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và dự kiến có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao lưu chiến lược với Nga, thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành của hai bên, cùng nhau nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ an ninh chính trị...
Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh phạm vi hợp tác giữa Nga và Iran rất rộng, hơn nữa còn đang phát triển nhanh trong mọi lĩnh vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Quân đội Trung Quốc và Nga sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự song phương đạt đến mức đồng đều cao hơn, đóng vai trò lớn hơn các vấn đề an ninh và ổn định toàn cầu.
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp nhấn mạnh mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Trung-Nga trong kỷ nguyên mới đang ở mức cao nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận và giải quyết bất kỳ vấn đề an ninh nào nếu cuộc đối thoại này diễn ra công bằng, bình đẳng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Thời gian qua, Iran và Nga đã mở rộng quan hệ chính trị và kinh tế song phương trong bối cảnh hai nước đều đang chịu các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.
Hai bên đã trao đổi ý kiến mang tính xây dựng về các vấn đề thực tế nảy sinh nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác và trao đổi lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay đánh chặn MiG-31 của Hạm đội phương Bắc đã thực hiện các nhiệm vụ phòng không, trinh sát trên không và hỗ trợ cho quân đội và lực lượng hoạt động ở Bắc Cực.
Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, đã thị sát các đơn vị đồn trú ở Bắc Cực và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được triển khai trên quần đảo Novaya Zemlya.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết ông đã dỡ bỏ chế độ an ninh "chống khủng bố" áp đặt cuối tuần qua để ngăn ngừa vụ binh biến của tập đoàn lính đánh thuê Wagner.
Trong khuôn khổ cuộc kiểm tra đột xuất, lực lượng thuộc phiên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Nga được báo động, đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và tiến hành cơ động chiến đấu.
Bộ trưởng Sergei Shoigu chỉ đạo đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an ninh, an toàn vũ khí, đạn dược và loại trừ các trường hợp gây thiệt hại tài sản nhà nước ở tất cả các giai đoạn kiểm tra.
Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh Nga cần đảm bảo sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của chính mình trong trường hợp nước bị xâm lược từ bên ngoài.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc Phần Lan gia nhập NATO là một bước thắt chặt an ninh cho chính quốc gia này, đồng thời giúp khối quân sự củng cố sức mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng nước Nga Sergei Shoigu nêu rõ các kế hoạch trước mắt là mở rộng kho vũ khí tấn công hiện đại, trong đó tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Chương trình vũ khí quốc gia của Nga hiện nay được soạn thảo cho giai đoạn 2018-2027 và theo số liệu năm 2018, chương trình này đã được đầu tư 20.000 tỷ ruble (khoảng 330 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại).