Cuộc bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với nỗ lực khôi phục các chuẩn mực dân chủ sau nhiều năm bất ổn chính trị và các cuộc bầu cử gây tranh cãi.
Bangladesh sẽ tổ chức tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý ngày 12/2/2026, sự kiện được coi là bước ngoặt chính trị sau biến động năm ngoái - khi chính phủ của bà Sheikh Hasina bị lật đổ.
Tòa án tội phạm chiến tranh trong nước của Bangladesh kết án bà Hasina về các tội danh bao gồm kích động, ra lệnh giết người và không hành động để ngăn chặn các hành động tàn bạo.
Bản dự thảo cải cách dài 28 trang bao gồm đề xuất giới hạn Thủ tướng chỉ được tại nhiệm 2 nhiệm kỳ, mở rộng quyền hạn của Tổng thống, tăng cường cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực.
Ông Mohammad Tajul Islam - Trưởng công tố của tòa án Bangladesh chuyên xét xử các hành vi tàn bạo - xác nhận tòa đã ra lệnh bắt giữ để đưa bà Sheikh Hasina ra xét xử vào ngày 18/11.
Bộ Ngoại giao đã thông báo các hỗ trợ trong trường hợp công dân Việt Nam đang ở Liban, cần sớm sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.
Ngày 6/8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Phúc hay còn được gọi là Thích Tâm Phúc.
Quân đội Bangladesh cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp đặt để dập tắt các cuộc biểu tình vào rạng sáng 6/8, vài giờ sau khi lực lượng này lên nắm quyền sau khi cựu Thủ tướng Hasina từ chức.
Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/2/1973, trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam và Bangladesh đã phát triển mọi mặt từ chính trị, kinh tế, thương mại đến văn hóa, giao lưu.
Ngày 11/1, những đám đông lớn đã tràn xuống đường phố thủ đô Dhaka của Bangladesh để yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới.
Ngày 9/9, Thủ tướng Bangladesh hối thúc quốc tế gia tăng sức ép với Myanmar để đảm bảo việc hồi hương cho hàng trăm nghìn người Hồi giáo Rohingya từng trốn chạy cuộc đàn áp quân sự.
Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia và tổ chức trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng và thăm Canada.
Được tin máy bay của Bangladesh gặp nạn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.
Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Sheikh Hasina cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, với hình thức góp vốn linh hoạt để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào Bangladesh.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Thủ tướng Bangladesh Hasina nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ đưa quan hệ giữa hai nước tiến một bước dài lên tầm cao mới.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tiến hành cải tổ bộ máy nội các với việc bổ nhiệm thêm 3 nhân vật mới, thăng chức và phân bổ lại trách nhiệm và nhiệm vụ của một vài bộ trưởng và quốc vụ khanh.