Siemens Việt Nam đặt mức tăng trưởng gấp 2 lần mức tăng GDP

Siemens cam kết làm ăn lâu bền tại Việt Nam và phấn đấu đạt mức tăng trưởng hằng năm bằng 2 lần mức tăng GDP của Việt Nam.
Siemens Việt Nam đặt mức tăng trưởng gấp 2 lần mức tăng GDP ảnh 1Ông Phạm Thái Lai giới thiệu công nghệ mới của Siemens. (Ảnh: Hà Huy Hiệp/Vietnam+)

Ngày 17/7, phát biểu tại Ngày hội Khách hàng Siemens 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens Việt Nam nhấn mạnh: Siemens cam kết làm ăn lâu bền tại Việt Nam và phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm bằng 2 lần mức tăng GDP của Việt Nam. Đồng thời, công ty cũng sẽ không ngừng nỗ lực củng cố niềm tin, trở thành đối tác được lựa chọn của khách hàng.

Tham dự ngày hội này có 200 đại biểu đến từ nhiều ngành thuộc lĩnh vực điện khí hóa và tự động hóa. Các đại biểu đã nghe giới thiệu và cùng trao đổi, thảo luận với các chuyên gia đến từ Đức về những công nghệ mới của Siemens trong các lĩnh vực truyền tải và phân phối điện, tự động hóa công nghiệp và công nghệ tòa nhà.

Tầm nhìn đến năm 2020, Tập đoàn Siemens Đức sẽ tập trung vào các mảng kinh doanh gắn liền với điện khí hóa, tự động hóa và số hóa.

Siemens chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 1993. Trong hơn 2 thập kỷ qua, doanh nghiệp này đã thực hiện thành công nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đứng đầu trong một số lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, y tế và cơ sở hạ tầng.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục