Siết chặt chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng

Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay tương đương với năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã "từ chối" hơn 30.000 chỉ tiêu đề xuất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố toàn cảnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010, theo đó, trong tổng số 373 trường đại học, cao đẳng có 133 trường không tổ chức thi.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới đại học, cao đẳng hệ chính quy năm nay là hơn 512.800 chỉ tiêu, trong đó có hơn 272.000 chỉ tiêu hệ đại học và 240.600 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay tương đương với năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã "từ chối" hơn 30.000 chỉ tiêu do các trường đề xuất.

Những trường phải giảm chỉ tiêu so với đề xuất ban đầu đều là những trường không tăng số lượng giảng viên tương xứng với số lượng học sinh, sinh viên; tuyển vượt chỉ tiêu trong mùa tuyển sinh năm 2009 quá nhiều so với quy định.

Những năm trước đây, chỉ tiêu đào tạo của các trường thường "năm sau cao hơn năm trước" và năm nào cũng "tịnh tiến" khoảng 5-10% mỗi năm.

Việc không tăng chỉ tiêu thể hiện quyết tâm siết chặt quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các trường có thể phát triển quy mô tương xứng với chất lượng đào tạo.

Đặc biệt là đối với khối các trường ngoài công lập, việc siết chặt chỉ tiêu tuyển sinh thể hiện khá rõ như trường Đại học Lạc Hồng được phép tuyển 2.400 chỉ tiêu, giảm hơn 1000 chỉ tiêu so với con số do trường đề nghị, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Long An còn 1.250 chỉ tiêu cả đại học và cao đẳng so với đề nghị ban đầu là 2.300, trường Đại học Tây Đô giảm còn 1.350 chỉ tiêu bậc đại học và 800 chỉ tiêu bậc cao đẳng so với đề nghị là 2.200 và 1.300.

Năm 2009, bộ cũng đã khấu trừ hoặc không đồng ý tăng chỉ tiêu đối với hơn 40 trường đại học, cao đẳng do vi phạm quy chế tuyển vượt 20% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008, năng lực đào tạo quá tải; gặp khó khăn trong tuyển sinh và cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Năm 2010, con số các trường bị "từ chối tăng chỉ tiêu" lên tới gần 200 trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục