Siêu máy tính có tốc độ xử lý 220.000 tỷ phép tính

Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ngày 2/5 đã cho ra mắt siêu máy tính mới có tốc độ xử lý 220.000 tỷ phép tính/giây (220 TeraFlops).
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) ngày 2/5 đã cho ra mắt một siêu máy tính mới có tốc độ xử lý 220.000 tỷ phép tính/giây (220 TeraFlops).

Đây là máy tính có tốc độ tính toán nhanh nhất tại Ấn Độ hiện nay.

Siêu máy tính mang tên “SAGA-220" được ISRO "ra đời" tại cơ sở chế tạo siêu máy tính tại Trung tâm nghiên cứu vũ trụ Vikram Sarabhai ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.

Chi phí chế tạo siêu máy tính này lên tới hơn 140 triệu rupi (khoảng 3 triệu USD).

Theo các nhà khoa học Ấn Độ, siêu máy tính SAGA-220 sử dụng các bộ xử lý GPU (graphic processing unit) để giải quyết các bài toán phức tạp trong lĩnh vực nghiên cứu không gian vũ trụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục