Các tác nhân này được đánh giá và xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí như khả năng kháng thuốc, mức độ lây truyền, tỷ lệ tử vong và tác động đến các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định AMR là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu. Ước tính, AMR gây ra 4,95 triệu ca tử vong trên toàn cầu vào năm 2019.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR) là “đại dịch thầm lặng", khi mỗi năm ước tính có khoảng 1,3 triệu người tử vong trực tiếp do mầm bệnh kháng thuốc.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sử dụng để tạo ra abaucin, một loại thuốc đặc hiệu chống lại siêu vi khuẩn Acinetobacter baumannii với khả năng gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Hiện có những lo ngại về “đại dịch thầm lặng” liên quan đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR), dẫn đến siêu vi khuẩn có thể giết chết hàng triệu người trên toàn cầu trong nhiều thập niên tới.
Siêu vi khuẩn đang trở nên nguy hiểm hơn khi biến đổi khí hậu với nhiệt độ ấm hơn làm gia tăng sự phát triển của vi khuẩn và các chất ô nhiễm, kéo theo sự lây lan của các gene kháng thuốc kháng sinh.
Chiều hướng gia tăng số ca nhiễm siêu vi khuẩn trong giai đoạn dịch COVID-19 được cho là có liên quan tới việc gia tăng đơn thuốc kháng sinh được kê cho các bệnh nhân để điều trị COVID-19.
Các nhà nghiên cứu Australia đã phát hiện ra rằng các phân tử siêu nhỏ, gọi là nanoparticles (NP), kết hợp với kháng sinh sẽ tiêu diệt hiệu quả các siêu vi khuẩn.
Các số liệu trước đây cảnh báo đến năm 2050, mỗi năm có thể có 10 triệu người tử vong do siêu vi khuẩn kháng kháng sinh, song nghiên cứu của chuyên gia cho thấy kịch bản đó có thể xảy ra sớm hơn.
Trong môi trường có khói thuốc lá, một số chủng vi khuẩn đã phát triển đột biến DNA làm tăng sức đề kháng với kháng sinh và trở nên "hung dữ và cứng đầu hơn."
Siêu vi khuẩn Klebsiella Pneumonia bùng phát tại một bệnh viện công ở thành phố Johannesburg của Nam Phi đã khiến 6 trẻ sơ sinh tử vong và buộc bệnh viện này phải đóng cửa cơ sở sơ sinh và sản khoa.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ đang thiết lập mạng lưới phòng thí nghiệm có khả năng ứng phó nhanh với siêu vi khuẩn kháng mọi loại thuốc kháng sinh (superbug).
Hơn 80 hãng dược phẩm hàng đầu thế giới đã kêu gọi các chính phủ và ngành dược phối hợp tìm biện pháp ngăn chặn các “siêu vi khuẩn” kháng thuốc đang gia tăng mạnh.