Singtel, Sony Pictures và Warner Bros cung cấp dịch vụ video ở châu Á

Các khách hàng trong khu vực có thể tải các chương trình phim ảnh từ lựa chọn bao gồm hơn 10.000 tiêu đề, trong đó có cả phim bom tấn Hollywood, các chương trình truyền hình phổ biến của địa phương.
Singtel, Sony Pictures và Warner Bros cung cấp dịch vụ video ở châu Á ảnh 1Trụ sở của Tập đoàn Singtel tại Singapore. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Các khách hàng trong khu vực châu Á từ đầu năm 2015 này có thể xem và tải các chương trình phim ảnh từ lựa chọn bao gồm hơn 10.000 tiêu đề, trong đó có cả phim bom tấn Hollywood và những chương trình truyền hình phổ biến của địa phương.

Đây là kết quả của sự liên kết giữa Tập đoàn Singtel (Singapore) và Công ty giải trí Warner Bros, Sony Pictures Television được công bố ngày 30/1.

Ba công ty này đã thành lập một liên doanh (HOOQ) chuyên về dịch vụ cung cấp nội dung là các phim bom tấn Hollywood và phim truyền hình, cũng như bộ phim nổi tiếng và các chương trình phổ biến của địa phương trên nền mạng viễn thông over-the-top (OTT), bằng cách cho phép khách hàng tải các chương trình trên nền tảng thiết bị di động của họ.

Trước mắt, HOOQ sẽ triển khai dịch vụ này tại những thị trường châu Á của Tập đoàn Singtel ngay trong quý đầu tiên của năm 2015, bao gồm: Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Thái Lan.

Theo đó, các hãng phim sẽ cung cấp quyền truy cập nội dung các chương trình và phim ảnh, trong khi Singtel cung cấp khả năng tiếp cận thị trường dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng của mình.

Đại diện HOOQ cho biết, ngay lập tức khia ra mắt, khách hàng sẽ được tiếp cận một “kho” phim ảnh phong phú, từ phim điện ảnh bom tấn như Spider-Man và Harry Potter... hay phim truyền hình ăn khách của Mỹ truyền hình như Gossip Girl. Ngoài ra, nhà cung cấp cũng đưa ra những lựa chọn phong phú từ nền điện ảnh của các nước trong khu vực như của Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục