"Sinh viên là đội ngũ đi đầu của thế hệ trẻ"

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh sinh viên là đội ngũ đi đầu của thế hệ trẻ, vì thế các sinh viên hãy ý thức mạnh mẽ hơn về trách nhiệm của mình.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh sinh viên là đội ngũ đi đầu của thế hệ trẻ, vì thế bên cạnh niềm tự hào, các sinh viên hãy ý thức mạnh mẽ hơn về trách nhiệm đi đầu của mình.

Trò chuyện với các sinh viên trường Đại học Ngoại Thương trong ngày khai giảng sáng 9/9, Phó Thủ tướng vui mừng khi biết sinh viên trường Đại học Ngoại thương gần như 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp với các thế mạnh nổi bật về khả năng tiếng Anh tốt, thích ứng tốt trong môi trường làm việc có sự liên kết với các đối tác nước ngoài, tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn năm học mới, trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cần đổi mới hơn nữa công tác quản lý để nâng cao hiệu quả, trình độ quản trị trường đại học, xây dựng trường đại học tự chủ, trọng điểm quốc gia, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng hy vọng, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho giáo viên nâng cao trình độ, tăng số giảng viên có trình độ Tiến sĩ trong trường lên hơn 50%.

Hiện nay trong 100 thanh niên Việt Nam có 18 người học đại học, cao đẳng, do vậy Phó Thủ tướng mong các sinh viên hãy rèn luyện, thi đua để có sức khỏe tốt, học tập tốt, có ý chí và ước mơ xây dựng đất nước giàu mạnh.

Tại buổi lễ, 11 thủ khoa đầu vào của trường Đại học Ngoại thương đã được nhà trường tặng bằng khen và phần thưởng.

Sáng 9/9, một số trường đại học trong cả nước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2009-2010. Năm học này có chủ đề: "Năm học đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội" với kỳ vọng sẽ tạo ra một bước chuyển biến mang tính đột phá nhằm phát triển bậc học có tính chất quyết định chất lượng nguồn nhân lực - một lợi thế cạnh tranh của đất nước trong tương lai gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục