Slovakia tăng cường hợp tác với Liên bang Nga

Tổng thống Ivan Gasparovic khẳng định tăng cường quan hệ với Liên bang Nga là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Slovakia.
Phát biểu nhân chuyến thăm chính thức Slovakia bắt đầu từ chiều 6/4 của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Ivan Gasparovic khẳng định tăng cường quan hệ với Liên bang Nga là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Slovakia.

Tổng thống Gasparovic nêu rõ Slovakia coi Nga là một trong những quốc gia quan trọng nhất ở châu Âu, là bộ phận tố thành khăng khít của lịch sử, kinh tế và nền chính trị châu Âu, là nước đã và đang góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa châu Âu.

Nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa Slovakia và Nga không có bất đồng, phát triển trên cơ sở hữu nghị, tin cậy và cùng có lợi, Tổng thống Gasparovic cũng cho biết hai nước chú trọng thúc đẩy sự hợp tác kinh tế-thương mại, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học-kỹ thuật và công nghệ cao.

Đề cập đến lễ kỷ niệm 65 năm Hồng quân Liên Xô giải phóng Bratislava, Tổng thống Gasparovic tuyên bố Slovakia luôn ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của những chiến sĩ Xôviết đã giải phóng nước này khỏi ách chiếm đóng phát xít.

Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, hơn 60 nghìn chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh trong các trận đánh diễn ra trên lãnh thổ Slovakia.

Trả lời phỏng vấn báo Sự thật của Slovakia nhân chuyến thăm này, Tổng thống Medvedev khẳng định Liên bang Nga ủng hộ nền an ninh vững chắc của châu Âu và sẽ ra sức góp phần để đạt được mục đích này.

Sáng kiến của Nga về soạn thảo và ký Hiệp ước an ninh châu Âu là nhằm chấm dứt thời kỳ "Chiến tranh Lạnh" và củng cố an ninh châu lục. Nga đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí, phấn đấu để đạt được tiến bộ thực tế trong lĩnh vực này.

Hiệp ước mới nhằm cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới) sẽ được ký giữa Nga và Mỹ vào ngày 8/4 tại Prague, Czech là biện pháp hết sức quan trọng theo hướng đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục