Quyết định này được đưa ra sau khi ngày 20/9, Quốc hội Slovenia bỏ phiếu bấttín nhiệm Chính phủ do Thủ tướng Borut Pahor đứng đầu, với lý do nền kinh tếphục hồi chậm và chính phủ không có các biện pháp giảm tỷ lệ thất nghiệp đangngày càng gia tăng.
Theo quy định của Hiến pháp Slovenia, trong vòng 30 ngày sau khi Quốc hội bỏphiếu bất tín nhiệm Chính phủ, Tổng thống có quyền ấn định ngày bầu cử cơ quanlập pháp trước thời hạn nếu trong vòng một tuần, Quốc hội đương nhiệm không đềcử được ứng cử viên cho chức Thủ tướng mới.
Đây là lần đầu tiên Slovenia tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn kể từ khinước cộng hòa này tách khỏi Liên bang Nam Tư và tuyên bố độc lập vào năm 1991./.