Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Ấn Độ duy trì dưới 20.000 ca

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận 15.528 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 4.37.83.062 ca. Số ca hiện đang được điều trị là 143.654 ca.
Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Ấn Độ duy trì dưới 20.000 ca ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Ấn Độ vẫn duy trì dưới mức 20.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi ghi nhận xu hướng tăng trong vài ngày trước đó.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ được công bố vào sáng 19/7, trong vòng 24 giờ trước đó, nước này ghi nhận 15.528 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 4.37.83.062 ca. Số ca hiện đang được điều trị là 143.654 ca.

Quốc gia Nam Á này cũng ghi nhận thêm 25 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 525.785 người kể từ đầu đại dịch.

[Ấn Độ ghi nhận số ca mới COVID-19 cao nhất trong 4 tháng]

Hiện, tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 hàng ngày đã giảm xuống còn 3,32%, trong khi tỷ lệ dương tính tính theo tuần ở mức 4,57%.

Cũng theo bộ trên, đã có 43.113.623 người đã khỏi bệnh và được xuất viện, trong đó 16.113 người đã được xuất viện trong 24 giờ qua.

Số liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm cho người dân đã vượt quá 2 tỷ liều vào ngày 17/7.

Trước nguy cơ lây lan của dòng phụ BA.2.75 của biến thể Omicron, Chính phủ Ấn Độ hiện đang tập trung vào việc thúc đẩy tiêm mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh hiệu quả của mũi tiêm thứ 3 suy giảm.

Chương trình tiêm chủng miễn phí mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho tất cả người trưởng thành tại các trung tâm chính phủ đã được triển khai vào ngày 15/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục