Số ca nhiễm COVID-19 ở Mexico tăng gấp 5 lần, sắp tới đỉnh dịch

Số liệu từ hệ thống giám sát Sentinel của WHO, được sử dụng tại Mexico kể từ năm 2006, ước tính số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 128.033 ca, dự báo dịch bệnh sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày 6/5.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Mexico City, Mexico, ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Mexico City, Mexico, ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mexico đã ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng gấp 5 lần, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới gần 130.000 ca.

Số liệu thống kê dựa trên mô hình giám sát nghiên cứu dịch bệnh được chính phủ nước này sử dụng.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Mexico chính thức ghi nhận 23.471 ca mắc COVID-19 và trên 2.154 ca tử vong.

Tuy nhiên, số liệu từ hệ thống giám sát Sentinel của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được sử dụng tại Mexico kể từ năm 2006, ước tính số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 128.033 ca.

Hệ thống này đưa ra ước tính trên dựa trên các dữ liệu thu thập từ một mạng lưới các cơ sở đáng tin cậy, chứ không dựa trên các báo cáo về số ca tử vong và số ca nhập viện vốn không nắm bắt được phần lớn số bệnh nhân được điều trị tại nhà.

Giới chức y tế Mexico dự báo dịch bệnh sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày 6/5 tới với số ca nhiễm tăng cao. Hiện, một số bệnh viện ở khu vực thủ đô Mexico City mở rộng đã hoạt động hết công suất.

[''Ván cược'' chống dịch bệnh COVID-19 khó đoán của Mexico]

Trong tháng Ba vừa qua, Mexico đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia, kêu gọi người dân tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, đóng cửa các trường học cũng như ngừng toàn bộ các hoạt động kinh tế không thiết yếu. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 30/5 tới.

Trong khi đó, Chính phủ Chile đã ra lệnh thực hiện các biện pháp cách ly mới nghiêm ngặt tại 3 quận ở thủ đô Santiago sau khi số ca mắc COVID-19 tăng bất ngờ vào ngày 3/5.

Bộ Y tế nước này thông báo có thêm 1.228 ca mắc mới trong ngày 3/5, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay lên tới 20.000 ca, dập tắt hy vọng rằng Chile đã qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich cảnh báo: "Nếu chúng ta không chiến thắng cuộc chiến ở Santiago, chúng ta có thể thua trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 (trên cả nước)."

Các quận Cerillos, Quilicura và Recoleta ở thủ đô Santiago và thành phố mỏ Antofagasta, miền Bắc nước này, sẽ bị phong tỏa từ ngày 5/5 tới.

Thủ đô Santiago với 7 triệu dân đã trở thành tâm dịch, đặc biệt là ở 3 vùng ngoại ô giàu nhất.

Chile là quốc gia Mỹ Latinh có tỷ lệ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 cao nhất khu vực với khoảng 14.000 xét nghiệm/ngày. Tổng số người được xét nghiệm tại nước này hiện gần 200.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.