
Năm 2025, Hà Nội sẽ thanh tra việc cấp "sổ đỏ" và quỹ nhà tái định cư
Trong kế hoạch thanh tra năm 2025, Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra 515 nội dung, trong đó có việc cấp "sổ đỏ" và quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư.
Trong kế hoạch thanh tra năm 2025, Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra 515 nội dung, trong đó có việc cấp "sổ đỏ" và quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư.
Cơ quan chức năng xác định Lãm cùng 11 đồng phạm đã chiếm đoạt của 10 cá nhân và 1 ngân hàng tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Sau khi phạm tội, Lãm bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 30/5/2022 thì bị bắt.
Nguyễn Văn Hân, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã nhận hối lộ 60 triệu đồng để lập hợp đồng chuyển nhượng một thửa đất chưa có giấy tờ.
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết đã có đầy đủ cơ sở để triển khai thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản khi các luật này có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.
Khoảng tháng 9/2020, Điều đã làm giả 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với mục đích mang đi ký hợp đồng đặt cọc, thế chấp để chiếm đoạt tiền.
Mặc dù đơn vị quản lý đã có kiến nghị để vận hành có hiệu quả công trình nhưng “điểm nghẽn” lớn nhất là công trình này chưa có quyết định giao đất.
Để xây dựng Dự án xây dựng tiểu công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng, UBND xã Nam Hồng sẽ giải tỏa các kiốt do lãnh đạo thôn cho người dân mượn từ những năm 1990 sử dụng để kinh doanh, buôn bán.
Những quy định mới về đất nông nghiệp của Luật Đất đai năm 2024 đã thể chế hóa được Nghị quyết 18 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tối 13/3, một tấm áp phích có hình ảnh giống như "sổ đỏ" xuất hiện ở khu vực dành cho cổ động viên của CLB Công an Hà Nội.
Theo Luật Đất đai (sửa đổi), việc cấp sổ đỏ đối với các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng sẽ căn cứ theo thực tế sử dụng đất, hạn chế phiền hà cho người dân.
Dù đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hằng vẫn tự giới thiệu có mối quen biết có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa hàng chục người với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đỗ Ngọc Thắng và Nguyễn Thái Đạo; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can liên quan đến vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại huyện Thuận Nam.
Nghị quyết 594 đã đặt một “dấu mốc” khởi động khi hướng dẫn và buộc Hội đồng Nhân dân các cấp phải giám sát kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của mình.