Số giấy phép LX báo mất để cấp mới tăng đột biến

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong 6 tháng qua, số người làm thủ tục xin cấp, đổi lại giấy phép lái xe gia tăng đột biến.
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, số lượng giấy phép lái xe cấp mới giảm nhưng số người xin làm thủ tục xin cấp, đổi lại giấy phép lái xe lại tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi lễ sơ kết 6 tháng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe diễn ra ngày hôm nay (7/8).

Thống kê của Sở Giao thông Vận tải cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số lượng giấy phép lái xe cấp mới là hơn 115.000, trong đó hơn 76.000 là giấy phép lái xe môtô, còn lại là giấy phép lái xe ôtô (giảm 22% so với cùng kỳ năm 2011).

Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý phương tiện giao thông, Sở Giao thông Vận tải, tỷ lệ trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ôtô trung bình và ổn định từ 65-75%.

“Tuy số lượng giấy phép lái xe cấp mới giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số người làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe lại tăng mạnh, với hơn 20.000 trường hợp (tăng 38%). Trong đó, cấp lại bằng lái xe do bị mất tăng đột biến (tăng hơn 60%  so với cùng kỳ năm trước),” ông Nghĩa tiết lộ.

Để siết chặt công tác cấp đổi giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải đã quyết định thu hồi giấy phép lái xe và hồ sơ gốc khi phát hiện các trường hợp như người giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại…

Thêm vào đó, các đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Trong 6 tháng, Sở Giao thông Vận tải đã lập hồ sơ và ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe và hồ sơ gốc, không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm đối với 8 trường hợp.

Phát biểu tại buổi sơ kết, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng cho rằng, trong những tháng còn lại, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cần tiếp tục siết chặt công tác này, để góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Thứ trưởng Hùng cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải sớm hoàn thiện thủ thục cần thiết để đưa giấy phép lái xe mới vào lưu thông, hạn chế làm giả giấy tờ; kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, không để tình trạng đào tạo vượt lưu lượng cho phép, xử lý thật nghiêm những cơ sở đào tạo bất pháp hợp, các điểm thu gom hồ sơ để làm môi giới…/.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục