Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, từ trưa và chiều 4/1/2026, người dân tấp nập quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.
Các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ; dòng người và xe về quê nghỉ lễ, du lịch làm lượng phương tiện tăng đột biến, gây quá tải cho hạ tầng giao thông.
Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH thương mại và du lịch Đức Linh Anh.
Lực lượng chức năng duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn liên tục, kể cả dịp nghỉ lễ, Tết đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” cho người tham gia giao thông.
Ngày 1/2 (mùng 4 Tết), cửa ngõ Hà Nội đã đông đúc phương tiện; tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, hướng lên vành đai 3 trên cao và vào trung tâm thành phố, dòng ôtô bị ùn cục bộ hơn 1km.
Sau hơn một tháng kể từ khi triển khai việc định danh biển số theo Thông tư 24, người dân đã dần quen với việc thực hiện việc sang tên, đăng ký xe theo quy định mới, từ đó tiết kiệm thời gian hơn.
Sau một thời gian lực lượng cảnh sát giao thông cùng kiểm định viên quân sự hỗ trợ, công tác "khám xe" cơ giới cơ bản đã thuận lợi và nhanh chóng hơn, góp phần giảm tải ùn tắc tại các trạm đăng kiểm.
Ghi nhận vào thời điểm cuối giờ chiều ngày 19/1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), lượng phương tiện đổ ra các tuyến đường tại Thủ đô tăng cao, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.
Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus vào thời điểm 13 giờ ngày 19/1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô tương đối thông thoáng.
Cơn mưa lớn bất chợt trong sáng ngày 6/6 đã khiến đường phố Hà Nội ùn tắc vào giờ đi làm của ngày đầu tuần. Người dân Thủ đô di chuyển tương đối khó khăn do nhiều khu vực có mưa lớn kèm theo sấm, sét.
Các đại biểu đề nghị làm rõ 3 nội hàm “đặc thù,” “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng Cảnh sát Cơ động; làm rõ vị trí, vai trò của Cảnh sát Cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân.
Trong đó, UBND thành phố thống nhất đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố về việc triển khai phương án “luồng xanh” cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua địa bàn thành phố.
Nhiều người dân Hà Nội đã chọn giải pháp sử dụng xe đạp như một xu hướng vận động trong bối cảnh các trung tâm thể thao, thể hình và công viên đang phải đóng cửa chống dịch.
Trận mưa tối ngày 11/5 đã khiến cho nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng. Có nhiều nơi nước ngập lên tới nửa mét, khiến giao thông nhiều điểm ùn tắc cục bộ.
Trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Mai Dịch (Mố A1) đến đầu cầu Thăng Long (Mố A2) sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông theo cả 2 hướng (đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long và ngược lại).
Hà Nội tạm cấm xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe ôtô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên (trừ xe ưu tiên) lưu thông trên một số tuyến đường.
Trong 1 tháng tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 401.000 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi liên quan đến giấy phép lái xe, tốc độ, nồng độ cồn.
Bộ Giao thông vận tải đã ra văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.