Người dân dần quen với việc sang tên, đăng ký xe theo quy định mới

Sau hơn một tháng kể từ khi triển khai việc định danh biển số theo Thông tư 24, người dân đã dần quen với việc thực hiện việc sang tên, đăng ký xe theo quy định mới, từ đó tiết kiệm thời gian hơn.
Người dân làm các thủ tục đăng ký xe, định danh biển số tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ sở số 2 (quận Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân làm các thủ tục đăng ký xe, định danh biển số tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ sở số 2 (quận Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Sau hơn một tháng kể từ khi triển khai việc định danh biển số theo Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an, người dân đã dần quen với việc thực hiện việc sang tên, đăng ký xe theo quy định mới, từ đó ít nhiều thời gian thực hiện cũng đã nhanh chóng hơn thời điểm mới áp dụng.

Ghi nhận tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ sở số 2 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội (số 1234 đường Láng, quận Cầu Giấy) sáng nay (22/9), lượng người đến làm thủ tục đăng ký xe, sang tên đổi chủ, thu hồi biển số không quá đông đúc như thời điểm cách đây một tháng. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng túc trực, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kê khai, giải đáp khúc mắc của người dân về những nội dung chưa hiểu khi làm thủ tục.

Anh Nguyễn Thái Quý, chuyên viên kinh doanh một đại lý xe trên địa bàn Hà Nội đang ngồi hoàn thành những phiếu đăng ký thủ cuối cùng để nộp hồ sơ sang tên đổi chủ cho khách. Anh cho biết sau hơn 1 tháng thì thời gian thực hiện và xử lý các thủ tục đã nhanh hơn gấp đôi với trước.

“Lúc quy định mới có hiệu lực thì nhiều anh em làm thủ tục xe cho khách chưa nắm được nên rất mất thời gian, có khi cả ngày mới được 1 bộ hồ sơ. Nhưng đến nay làm nhiều thì cũng quen dần, ngày cũng được 3-4 bộ, nhanh hơn thì 5 bộ tùy tình hình,” anh Quý cho hay.

Người dân dần quen với việc sang tên, đăng ký xe theo quy định mới ảnh 1Sau khi được các cán bộ Cảnh sát giao thông tích cực hướng dẫn, giải thích làm theo quy trình, việc thực hiện các quy trình đăng ký, định danh biển số đã thuận lợi hơn. (Ảnh minh họa: Minh Hiếu/Vietnam+)

Còn đối với chị Nguyễn Thị Thúy (quận Cầu Giấy), hôm nay chị tới để làm thủ tục sang tên ôtô của mình. Đây là xe cũ chị mua từ hơn một năm trước và thời điểm đó hai bên chỉ làm giấy ủy quyền, tuy nhiên chủ cũ đã đi nước ngoài và phải ủy quyền lại cho người khác. Chị Thúy được cán bộ phổ biến quy trình thu hồi biển số để đăng ký sang tên chủ xe mới thì bản thân cảm thấy quy trình có phức tạp hơn và tốn thời gian chờ đợi hơn trước song chị vẫn đồng tình với quy định này.

“Tôi nghe nói sẽ mất khoảng 30 ngày để thu hồi và đăng ký biển,thời gian cũng lâu hơn trước nhưng cũng không quá phiền hà gì cho bản thân. Quy định mới thay đổi nên thời gian đầu chắc chắn sẽ có những thứ phát sinh khiến cho thủ tục tốn thời gian hơn,” chị Thúy cho hay.

['Chợ' kinh doanh xe cũ ra sao sau khi áp dụng định danh biển số?]

Thực hiện việc đổi biển 4 số sang 5 số và định danh tại cơ sở đăng ký xe số 1 ở 342B Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa), ông Hoàng Minh Đặng, người dân quận Đống Đa cho biết ông rất hài lòng với thái độ, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ cảnh sát khi hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác thủ tục hành chính một cách nhanh gọn. Ông cũng rất hào hứng với việc triển khai cấp biển số theo mã định danh.

“Theo tôi, việc cấp biển số theo mã định danh là rất cần thiết. Trên thực tế, bước đầu rất nhiều người dân vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu rõ về việc cấp biển số theo mã định danh là như thế nào, vì có một số thủ tục thay đổi. Tuy nhiên, khi các bước thực hiện thủ tục hành chính đi vào hoạt động trơn tru rồi thì người dân rất hoan nghênh và yên tâm,” ông Đặng chia sẻ.

Người dân dần quen với việc sang tên, đăng ký xe theo quy định mới ảnh 2Việc định danh biển số theo quy định mới được coi là bước đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý các phương tiện xe cơ giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An, từ ngày 15/8 đến 10/9, sau gần 1 tháng Thông tư 24 của Bộ Công An có hiệu lực, các cơ sở đăng ký phương tiện trên toàn quốc đã định danh cho 50.260 biển số xe ôtô và 169.437 biển số xe môtô. Hơn 16.700 biển số xe ôtô được chủ sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên, đổi chủ. Trung bình mỗi ngày, có hơn 1.000 chủ xe ôtô đến làm thủ tục sang tên, đổi chủ, thu hồi biển số.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An chia sẻ: "Việc định danh biển số theo Thông tư mới giúp cho việc đăng ký xe và tiến tới đăng ký xe điện tử tạo thuận lợi hơn cho việc tích hợp định danh điện tử VNeID và người dân cũng không cần phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông cũng như khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch trên môi trường điện tử, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Việc cấp biển số định danh cũng giúp cho nhà nước trong việc quản lý được nhanh chóng thuận tiện, giảm nguồn nhân lực và tiết kiệm thời gian hơn."

Có thể thấy với Thông tư 24, việc sở hữu biển số định danh giúp chủ phương tiện sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình tham gia giao thông. Mặt khác, việc cấp, quản lý biển số định danh sẽ góp phần hạn chế tình trạng mua bán trao đổi xe nhưng không sang tên, đổi chủ, cũng như tránh các trường hợp sử dụng biển số giả, gây khó khăn cho công tác đăng kiểm phương tiện định kỳ của người dân, phục vụ tốt cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục