Số người Australia bị chứng mất trí ngày càng tăng

Hiện nay, có khoảng 300.000 người Australia bị mắc phải chứng mất trí nhớ và con số này có thể lên tới 900.000 người vào năm 2050.
Báo cáo mới nhất do Viện Y tế và Phúc lợi xã hội Australia (AIHW) công bố ngày 27/9 cho biết hiện có khoảng 300.000 người Australia bị chứng mất trí nhớ và con số này có thể lên tới 900.000 người vào năm 2050.

Trong một tuyên bố, Giám đốc AIHW David Kalisch cho biết trong năm 2010, trung bình mỗi ngày có 25 người Australia thiệt mạng vì bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người bệnh mà còn tác động tới cả gia đình và bè bạn của người bệnh.
 
Trong năm 2010, bệnh mất trí nhớ là một trong ba nguyên nhân hàng đầu gây ra các trường hợp tử vong, trong đó số phụ nữ tử vong do chứng mất trí nhiều gấp đôi so với nam giới. Có tới 3/4 số người bị mất trí trên 75 tuổi và 70% sống trong cộng đồng. Dự báo tới năm 2020, số người Australia mất trí sẽ lên tới 400.000 người, tăng 30% so với con số người bệnh hiện tại.
 
Giám đốc điều hành chương trình Alzheimer Australia, ông Glenn Rees, cho rằng những con số thống kê mới của AIHW là bằng chứng đòi hỏi chính quyền các bang, các cộng đồng và nhà nghiên cứu cần hành động nhiều hơn để đối phó với bệnh mất trí nhớ.

Hiện chiến dịch phòng chống chứng mất trí nhớ do Alzheimer Australia khởi xướng đang thúc giục chính quyền Australia trong ngân sách 2013 đồng ý cung cấp khoảng 200 triệu AUD trong vòng 5 năm cho hoạt động nghiên cứu và tìm ra cách thức mới điều trị chứng mất trí nhớ.
 
Trong tài khóa 2009-2010, Australia tiêu tốn ít nhất 4,9 tỷ AUD cho việc chăm sóc sức khỏe cho những người già mắc chứng mất trí. Đầu năm nay, chính quyền Liên bang Australia đã đưa chứng mất trí vào danh sách ưu tiên y tế quốc gia, cùng với các bệnh tim mạch, ung thư, tâm thần, tiểu đường, béo phì…/.

Võ Giang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục