So sánh giá cả để thấy Singapore là thành phố đắt đỏ nhất

Báo chí Singapore đã so sánh giá cả giữa năm mặt hàng và dịch vụ lớn tại Singapore với một số thành phố lớn khác trên thế giới.
So sánh giá cả để thấy Singapore là thành phố đắt đỏ nhất ảnh 1Một góc Singapore. (Nguồn: AFP)

Theo báo cáo mới đây của tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU), Singapore đã vượt qua 131 thành phố khác để trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, báo chí Singapore đã so sánh giá cả giữa năm mặt hàng và dịch vụ lớn tại Singapore với một số thành phố lớn khác trên thế giới, mà báo cáo của EIU cho rằng đã góp phần khiến Singapore trở thành nơi có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới.

1.Thuê nhà

Tại Singapore, một căn hộ ba phòng ngủ, diện tích từ 110-140m2, có giá thuê trung bình là 8.000 SGD (6.300 USD)/tháng.

Trong khi đó, tại New York, một căn hộ ba phòng ngủ, có diện tích từ 90-170m2, có giá thuê trung bình là 1.750-2.500 USD ở các khu dân cư ngoại ô, và ở mức từ 6.000-15.000 USD ở Manhattan.

2. Ôtô

Tại Singapore, một chiếc E-class Mercedes-Benz có giá lên tới 277.000 SGD (218.300 USD) cùng với một khoản phí lưu hành xe COE có giá 79.000 SGD (62.300 USD)(tính theo phiên đấu giá COE gần nhất).

Trong khi đó tại Đức, chiếc xe trên có giá 40.668 euro (56.000 USD).

3. Quần áo (hàng hiệu bán lẻ)

Tại Singapore, một bộ quần áo nam hiệu Giorgio Armani có giá từ 3.000-4.000 SGD (2.360-3.150 USD).

Còn tại Italy, một bộ quần áo tương tự có giá từ 1.500 euro (2.060 USD).

4. Thực phẩm và Rượu

Tại Singapore, một đĩa steak tartare tại nhà hàng L'Atelier de Joel Robuchon có giá 52 SGD (gần 41 USD). Một chai Moet & Chandon ở Singapore có giá ít nhất từ 83 SGD (65,5 USD) trở lên.

Trong khi đó tại Paris, thực đơn món steak tartare tại nhà hàng L'Atelier de Joel Robuchon có giá 38 euro (52 USD), trong khi một chai Moet & Chandon ở Pháp chỉ có giá là 32,9 euro (45 USD).

5. Dịch vụ thiết yếu

Hóa đơn các dịch vụ thiết yếu như điện nước cho một hộ gia đình bốn người lớn tại khu chung cư dành cho người thu nhập thấp (HDB) tại Singapore trung bình từ 150-200 SGD (118-158 USD)/tháng.

Còn tại Tokyo, hóa đơn các dịch vụ thiết yếu như điện nước cho một hộ gia đình bốn người lớn từ 12.000 yen (118 USD) trong mùa Hè đến 30.000 yen (296 USD) vào mùa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục