Số vụ tai nạn giao thông và người tử vong gia tăng trong 11 tháng

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông, trong 11 tháng của năm 2022, số vụ tai nạn giao thông và số người tử vong có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước.
Số vụ tai nạn giao thông và người tử vong gia tăng trong 11 tháng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Huế khiến 4 mẹ con tử vong vào sáng ngày 26/11 vừa qua. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 11 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/11/2022), toàn quốc xảy ra 10.323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.800 người, bị thương 6.973 người.

“So với 11 tháng của năm 2021, số vụ tai nạn giao thông tăng 170 vụ (tăng 1,67%), tăng 656 người chết (tăng 12,75%), giảm 88 người bị thương (giảm 1,25%),” ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay.

Trong đó, đường bộ xảy ra 10.200 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.677 người, bị thương 6.949 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 166 vụ (tăng 1,65%), tăng 627 người chết (tăng 12,42%), giảm 96 người bị thương (giảm 1,36%).

Đường sắt xảy ra 87 vụ, làm chết 67 người, bị thương 19 người. Đường thuỷ xảy ra 30 vụ, làm chết 44 người, bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 6 vụ, làm chết và mất tích 12 người.

[Vụ tai nạn thương tâm ở Huế: Có dấu hiệu va chạm trong điểm mù xe tải]

Tính riêng trong tháng 11 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2022), cả nước xảy ra 1.111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 579 người và bị thương 833 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 70 vụ (giảm 5,93%), tăng 15 người chết (tăng 2,66%), giảm 7 người bị thương (giảm 0,83%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục