Số vụ vi phạm dữ liệu không gian mạng ở Australia cao nhất thế giới

Trong quý Ba vừa qua, Australia đã trở thành quốc gia có số vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất thế giới, với mức trung bình mỗi phút có 22 tài khoản bị tấn công.
Số vụ vi phạm dữ liệu không gian mạng ở Australia cao nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indianexpress)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu quốc tế về vấn đề vi phạm dữ liệu trên không gian mạng cho thấy trong quý Ba vừa qua, Australia đã trở thành quốc gia có số vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất thế giới, với mức trung bình mỗi phút có 22 tài khoản bị tấn công.

Nghiên cứu do công ty an ninh mạng VPN Surfshark phối hợp với các nhà phân tích an ninh độc lập thực hiện.

[Chính phủ Australia chỉ trích gay gắt Optus vì vụ tấn công mạng]

Bằng cách lập ra một bản đồ tấn công mạng trên toàn cầu, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng số vụ vi phạm dữ liệu đã tăng 489% trên khắp Australia trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2022, đặc biệt do ảnh hưởng từ các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty dịch vụ lớn nhất của Australia là Medibank và Optus.

Các vụ việc này đã khiến hàng chục triệu người bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Cụ thể, VPN Surfshark cho biết cứ 100.000 người Australia thì có tới 7.387 người đã bị “hack” tài khoản trên không gian mạng, tỷ lệ cao nhất trên thế giới. So với các quốc gia khác vốn nổi tiếng với nhiều vụ vi phạm dữ liệu, Australia hiện đang vượt xa tương đối.

Chẳng hạn như trong cùng quý 3 vừa qua, Nga - quốc gia xếp thứ hai trong bảng xếp hạng về mất an ninh dữ liệu toàn cầu - có 2.568 tài khoản bị tấn công trên 100.000 dân, trong khi con số này ở Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand lần lượt là 2.421 tài khoản và 532 tài khoản bị tấn công.

Số liệu của VPN Surfshark cũng cho thấy nội dung dữ liệu bị rò rỉ nhiều nhất tại Australia trong quý 3 là mật khẩu, tiếp theo là địa chỉ email.

Chuyên gia Agneska Sablovskaja, trưởng nhóm nghiên cứu nói trên, nhận định các vụ vi phạm dữ liệu trên toàn cầu đã giảm 70,8% từ tháng 10-11, tuy nhiên tại Australia, con số này lại tăng 1.550%, từ 107.659 vụ trong tháng 10 lên 1.776.065 vụ trong tháng 11.

Đang có một cuộc tranh luận mới trong dư luận Australia liên quan tới năng lực của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Sau các vụ tấn công mạng quy mô lớn diễn ra thời gian qua, chính phủ nước này hiện đang nỗ lực xem xét lại Đạo luật quyền riêng tư, cân nhắc việc áp dụng các hình phạt nặng hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạn chế nguồn dữ liệu mà các công ty nắm giữ và giảm thời gian lưu trữ dữ liệu.

Theo Tiến sỹ Mohiuddin Ahmed, giảng viên cao cấp của Đại học Edith Cowan, nguyên nhân khiến Australia trở thành quốc gia có số vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất thế giới một phần là do tin tặc đã coi nước này là mục tiêu mềm và có giá trị cho các cuộc tấn công mạng.

Ông phân tích một loạt các cuộc khủng hoảng về dữ liệu mới đây đã được các nhóm tội phạm coi là cơ hội và gia tăng hoạt động trục lợi dựa trên các vụ việc đã xảy ra.

Theo ông Ahmed, các doanh nghiệp của Australia cần tăng cường cảnh giác nhiều hơn nữa, cùng với đó là việc kịp thời cập nhật các biện pháp chế tài nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất giúp ngăn chặn tội phạm mạng trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục