Ngày 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng trái quy định pháp luật hàng trăm nghìn m2 đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn (cũ), thành phố Hà Nội.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và xử lý tình trạng san ủi, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử lưu động 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây hơn 3 tháng ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Hành vi nâng giá của bị cáo gây thiệt hại gần 420 triệu đồng, trong đó gây thiệt hại cho Công ty đấu giá Thanh Xuân 252 triệu đồng, gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ đấu giá 165 triệu đồng.
Nguyễn Văn Hân, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã nhận hối lộ 60 triệu đồng để lập hợp đồng chuyển nhượng một thửa đất chưa có giấy tờ.
Quá trình thu hồi đất, cán bộ địa chính không đối chiếu bản đồ địa chính đất nông nghiệp, không thu thập giấy tờ xác định nguồn gốc đất; xác định sai nguồn gốc đất, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng.
TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bảy năm tù đối với bị cáo Lê Viết Thu (sinh năm 1954, khi phạm tội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Núi Đôi) về hành vi lừa bán đất giãn dân.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú.
Tuyến đường bêtông chạy dọc từ trên đồi xuống của thôn Phù Ninh đã được lực lượng chức năng cơ sở khắc phục tạm thời bằng giải pháp xẻ rãnh tại tại nhiều vị trí men theo sườn đồi.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết nguyên nhân ban đầu khiến hàng chục ôtô bị đất đá tràn lấp, mắc kẹt tại đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, cho biết huyện yêu cầu Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn có rừng thực hiện ngay việc xói, lở đất, ngập úng.
Khoảng 14 giờ ngày 4/8, tại khu vực đất đồi Sóc Sơn (Hà Nội) có nhiều xe ôtô loại 4 chỗ đến 7 chỗ xếp hàng dọc không thể di chuyển do đất đá kẹt cứng xung quanh xe.
Sáng 27/1/2023 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng chính thức khai mạc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc, thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu Thanh tra thành phố chủ trì vào cuộc làm rõ vụ việc hơn 10.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) tại Sóc Sơn bị cấp sai hạn mức.
Mua đất tại Sóc Sơn (Hà Nội), nhiều nhà đầu tư đã "rơi" tiền trước khi tìm hiểu pháp lý của mảnh đất đã mua; đến khi muốn sang tên đổi chủ, mọi người vỡ lẽ là sổ đỏ bị “vô hiệu,” thuộc diện thu hồi.
Đến đầu tháng 10/2021, trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) có nhiều xã với khoảng 10.400 sổ đỏ bị vượt hạn mức đất ở; diện tích ghi trên sổ đỏ dao động từ trên 400m2 lên tới khoảng hơn 2.000m2 đất ở.
Ngày 8/3/1974, 15 nhà báo và kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn, báo chí Algeria cùng 9 nhà báo Việt Nam và 3 nhân viên phi hành đoàn đã tử nạn trong một vụ rơi máy bay tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 1.100 người, gồm khoảng 600 bộ đội cùng các lực lượng khác của huyện, xã, ban quản lý rừng, người dân… tham gia dập lửa.