Sôi động ngày hội "Trái đất này là của chúng mình"

Hàng trăm học sinh đã quy tụ về Hà Nội để tham dự ngày hội "Trái đất này là của chúng mình" nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Sáng nay, ngày 14/6, chương trình ngày hội "Trái đất này là của chúng mình" dành cho học sinh trung học cơ sở đã diễn ra rất sôi động tại Hà Nội. Chương trình đã thu hút sự tham gia của các em học sinh và các thầy cô đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án Giáo dục biến đổi khí hậu, do Đại sứ quán Anh tài trợ, Hội đồng Anh và tổ chức Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng phối hợp thực hiện.

Tham gia Ngày hội, các em học sinh đã được trải nghiệm nhiều hoạt động tập thể sôi nổi như trò chơi đoàn kết, hội thi rung chuông vàng về biến đổi khí hậu, viết cam kết hành động cá nhân để bảo vệ môi trường…

Tại đây, các em học sinh và các thầy cô giáo cũng có dịp được giới thiệu với bạn bè về các hoạt động ngoại khóa thực tế mà mình đã thực hiện để bảo vệ môi trường như hội thi vẽ tranh, làm phim về chủ đề môi trường, đi thu dọn rác, trồng cây, làm đồ lưu niệm từ các vật phẩm tái chế, thành lập thư viện lưu động từ sách báo cũ…

Theo Ban tổ chức, các hoạt động này nhằm nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường trong các em học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước, hướng tới một thế hệ xanh- một hành tinh xanh.

Dự án Giáo dục biến đổi khí hậu được khởi động từ tháng 11/2012 với nhiều nội dung như tổ chức các cuộc thi dành cho các trường trung học cơ sở và tiểu học viết đề án về các hoạt động ngoại khóa giáo dục biến đổi khí hậu, hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật để 15 trường trung học cơ sở tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, 12 trường tiểu học tại Hòa Binh triển khai các đề án tại trường mình...

Dự án đã tạo điều kiện cho hàng nghìn em học sinh nâng cao nhận thức với biến đổi hí hâu và những tác động của nó, biết trân trọng và giữ gìn môi trường xung quanh, thay đổi hành vi của các em, thông qua đó tác động tới cộng đồng nơi các em sinh sống./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục