Solomon muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với VN

Ngài Toàn quyền quần đảo Solomon mong muốn cùng Chính phủ Việt Nam thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác nhiều lĩnh vực.
Tại Lễ trình Quốc thư củaĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Thành mới đây, Ngài Toàn quyềnquần đảo Solomon Frank Kabui khẳng định Solomon mong muốn cùng Chính phủ ViệtNam thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùngquan tâm.

Tại lễ trình Quốc thư, Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành đã chuyển lời thăm hỏi và chúcmừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân tới Ngài Toàn quyền quần đảoSolomon và phu nhân.

Đáp lại, Toàn quyền Frank Kabui đã chuyển lời hỏi thăm và chúc mừng tới Chủtịch nước Trương Tấn Sang, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn màViệt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước.

Chia sẻ với những tổn thất lớn lao mà nhân dân Việt Nam đã phải trải qua trongcác cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, Ngài Toàn quyền Frank Kabui nói:“Khi đất nước các bạn nói về hòa bình và ổn định trên thế giới ngày nay, chúngtôi hiểu những lời tâm huyết đó là từ trái tim và khối óc của nhân dân ViệtNam.”

Sau lễ trình quốc thư, trong ngày 15 và 16/11, Thủ tướng Solomon Darcy Lilo vàBộ trưởng Ngoại giao Clay Forau Soalaoi đã tiếp thân mật Đại sứ Hoàng VĩnhThành. Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đaphương và các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngânhàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)..., đồng thời trao đổi vềcơ hội hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh nhưng chưa được khaithác như nghề cá, sản xuất lúa gạo, gỗ và du lịch.

Cùng dự buổi tiếp có ông Trần Hải Sơn, một nghị sỹ Solomon gốc Việt, Chủ tịchphe đa số trong Quốc hội Solomon.

Việt Nam và Solomon thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1996.

Quần đảo Solomon nằm ở Nam Thái Bình Dương, có gần 1.000 hòn đảo, với tổng diệntích khoảng 28.400km2 và dân số ước hơn 550.000 người.

Quần đảo Solomon tuyên bố độc lập năm 1978 và hiện vẫn là một thành viên trongKhối Liên hiệp Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.