Sơn La cần phát huy công nghiệp thủy điện

Thủ tướng gợi ý Sơn La cần phát huy tiềm năng về công nghiệp thủy điện với 54 nhà máy đang được đầu tư, công suất gần 3.720 MW.
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La, ngày 11/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý tỉnh Sơn La phát huy tiềm năng về công nghiệp thủy điện với 54 nhà máy đang được đầu tư với công suất gần 3.720 MW gắn với dịch vụ và công nghiệp chế biến nông lâm sản đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là Chương trình tái định cư thủy điện Sơn La.

Tỉnh đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, phát triển công nghiệp, dịch vụ, đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nổi bật là trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Sơn La vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá cao như GDP năm 2008 tăng hơn 13%, 6 tháng đầu năm nay tăng hơn 9%. Tuy nhiên, Sơn La vẫn là tỉnh nghèo và tỷ lệ hộ nghèo còn trên 33%. Do vậy, tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế để phát triển nhanh và bền vững.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Sơn La cần tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt quan tâm đến công tác di dân tái định cư vì  hiện còn hơn 520 hộ nhằm đảm bảo phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý, tỉnh Sơn La cần phát huy lợi thế về nông lâm nghiệp, phát triển cây ngô hàng hóa, chăn nuôi bò gắn với trồng cỏ, chè, cao su nhằm tạo năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập cao cho người dân; quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là 5 huyện nghèo phải thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đồng thời, tỉnh cần tập trung giải quyết có hiệu quả tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự xã hội; tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào.

Nhằm đưa tỉnh Sơn La phát triển bền vững, Thủ tướng cho ý kiến và chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng phối hợp với tỉnh tiếp tục triển khai di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đầu tư xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú, sân bay Na Sản và một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

Sau khi đi thăm một số hạng mục trọng điểm trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và hơn 10.000 kỹ sư, công nhân đang ngày đêm nỗ lực thi công trên công trường với quyết tâm đạt mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2010 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2012, sớm hơn 2 năm so với yêu cầu của Nghị quyết Quốc hội.

Kể từ khi dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La khởi công vào cuối năm 2005 đến nay, công trình đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng, cơ bản đáp ứng đúng tiến độ đề ra như đổ được gần 2 triệu m3 bêtông đầm lăn đập dâng, đổ 1,45 triệu m3 bêtông công trình chính, đào đất đá các loại đạt gần 13 triệu m3, lắp đặt gần 24.000 tấn thiết bị.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng thi công trên công trường tiếp tục đẩy mạnh thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2009 -2010, phấn đấu đến tháng 5/2010 hoàn thành công trình tích nước hồ chứa để cuối năm phát điện tổ máy số 1.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tích cực vận động, tuyên truyền các hộ dân còn lại đồng ý cam kết di chuyển đến nơi tái định cư mới, đồng thời đẩy nhanh việc thu hồi, giao đất sản xuất để sớm ổn định sản xuất và đời sống của các hộ dân đã tái định cư.

Thăm công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Chiến với công suất thiết kế là 232 MW, Thủ tướng vui mừng khi biết đến tháng 10 tới, Nhà máy thủy điện Nậm Chiến II sẽ đi vào hoạt động với công suất 32 MW.

Còn Nhà máy thủy điện Nậm Chiến I đã hoàn thành toàn bộ công tác thiết kế kỹ thuật, cơ bản hoàn thành công tác đào đắp đá lộ thiên, tuyến hầm dẫn nước dài 14km, phấn đấu quí 3/2011, tổ máy số 1 sẽ hoạt động.

Khi hoàn thành, hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp gần 200MW với khối lượng điện năng là 814 triệu KWh vào lưới điện quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khu vực Tây Bắc.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng đang thi công trên công trường và yêu cầu các nhà thầu phải chú y đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và đúng tiến độ đề ra.

Trở lại thăm địa điểm trồng cao su của Đội cao su Ít Ong thuộc Công ty cao su cổ phần Sơn La, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vi mừng nhận thấy sau 18 tháng, hơn 500ha cao su trồng ở đây đều xanh tốt, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, với mức lương trung bình từ 1,2 - 1,7 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng gợi ý tỉnh Sơn La nên nhân rộng mô hình này, thúc đẩy trồng hơn 20.000ha cao su để góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc Sơn La./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục