Qua miền Tây Bắc

Sơn La chuẩn bị cho ngày hội "Qua miền Tây Bắc"

Sơn La đang gấp rút chuẩn bị cho ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 27/8 đến 2/9.
Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, ngày hội du lịch “Qua miền Tây Bắc” được tổ chức ở cấp tỉnh sẽ diễn ra trong một tuần (từ ngày 27/8 đến ngày Quốc khánh 2/9/2011).

Các chương trình ngày hội chủ yếu diễn ra tại cao nguyên Mộc Châu của huyện Mộc Châu, nơi được cho là cửa ngõ của tỉnh Sơn La, Tây Bắc. Ngày hội là sự kết nối của các huyện trong tỉnh Sơn La và có sự tham gia mở rộng của 8 tỉnh Tây Bắc gồm Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình và một số gian hàng, khách du lịch của các tỉnh Bắc Lào.

Bà Mai Thu Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết mục đích của ngày hội lần này là quảng bá, giới thiệu, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch của tỉnh Sơn La và các tỉnh khu vực Tây Bắc; trên cơ sở đó tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, định hướng bảo tồn các di sản văn hóa, quản lý, phát triển kinh tế du lịch thân thiện và có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường, thu hút đầu tư du lịch.

Ông Vì Xuân Chương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cũng chia sẻ những năm trước đây, cứ vào ngày Tết Độc lập 2/9, bà con đồng bào Mông ở các bản, các xã vùng cao lại “đổ về” vùng cao nguyên Mộc Châu để giao lưu, thăm thân, mừng ngày Tết Độc lập. Ngày hội lần này còn tạo mối liên kết vùng, miền giữa các tỉnh Tây Bắc, tạo ra thương hiệu du lịch và sản phảm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc để phát triển kinh tế; từng bước đưa nền kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của mỗi địa phương.

Chương trình du lịch “Qua miền Tây Bắc” được địa phương huy động mọi tổ chức xã hội, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa tham gia vào các chương trình giao lưu, hội trại văn hóa, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, các môn thể thao dân tộc, hoạt động trò chơi dân gian tại sân vận động huyện Mộc Châu như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, Rồng ấp trứng, vật gậy, ném pao... Chương trình cũng tổ chức Hội thi cán bộ khuyến nông giỏi người dân tộc thiểu số 6 tỉnh Tây Bắc; diễn đàn nông nghiệp liên kết 4 nhà trong phát triển sản xuất cây ngô bền vững vùng Tây Bắc.

Theo Ban tổ chức: Các đơn vị đang tích cực chuẩn bị cho hội chợ du lịch và thương mại sẽ diễn ra từ 27/8 đến 2/9 tại sân vận động Mộc Châu. Sẽ có khoảng 100 gian hàng của các tỉnh và các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La trưng bày và bán các loại hàng hoá đặc sản vùng, miền; trình diễn văn hoá ẩm thực đặc trưng của các tỉnh tham gia chương trình; trưng bày, bán nông sản rau, củ, quả sạch và các đặc sản Tây Bắc.

Triển lãm, trưng bày, bán các sản phẩm, vật phẩm văn hóa, quà tặng du lịch, hình ảnh du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Theo đó, trưng bày các sản phẩm chè của các tỉnh Tây Bắc, trưng bày và bán các sản phẩm thương mại, du lịch phục vụ nhân dân và du khách, trưng bày bức tranh sinh thái được hình thành từ các loại rau, củ, quả sạch của Mộc Châu và Sơn La , tạo nên bức tranh quảng bá về môi trường sạch, thu hút du lịch sinh thái, đăng ký xác lập kỷ lục guiness Việt Nam.

Tổ chức hội thảo du lịch “Cung đường Tây Bắc,” khai mạc tuần phim và ký sự du lịch Tây Bắc; triển lãm ảnh về Bác Hồ với sự nghiệp phụ nữ, Sơn La đất nước con người, tổ chức hội xòe Bản Áng.../.

Điêu Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục