Sơn La phải tập trung tìm mô hình, hướng phát triển

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La sáng 2/12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn Sơn La nỗ lực triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện, ngăn chặn tệ nạn buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La sáng 2/12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn Sơn La nỗ lực triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện, ngăn chặn tệ nạn buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại.

Bên cạnh những thành tựu trong năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, các cấp lãnh đạo tỉnh phải tập trung tìm mô hình, hướng phát triển dựa trên thế mạnh của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng biểu dương lãnh đạo tỉnh Sơn La đã tổ chức tốt quy trình di dân, bàn giao mặt bằng kịp tiến độ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh tập trung hoàn thành công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2009.

Năm 2008, các vùng, ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế của Sơn La đều có bước phát triển khá toàn diện như  tăng trưởng GDP đạt 13,2%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 43,25%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19,97% và dịch vụ chiếm 36,88%.

Đặc biệt, chương trình xóa đói giảm nghèo ở tỉnh được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La theo tiêu chí mới còn 33%.

Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu năm 2009 GDP tăng trưởng 14-15%, tỷ lệ hộ nghèo còn 29%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ.

Nhân dịp này đến thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần lao động không quản ngày đêm của các cán bộ, kỹ sư, công nhân công trường để sớm đưa dòng điện nhà máy hòa lưới điện quốc gia.

Nhà máy thủy điện Sơn La có công suất lắp máy là 2.400 MW, gồm 6 tổ máy; điện lượng trung bình khoảng 19,246 tỷ kWh. Công trình được khởi công ngày 2/12/2005, đến nay các hạng mục chính đang được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành những mục tiêu ban đầu rất quan trọng.

Theo tiến độ hiện nay, Nhà máy thủy điện Sơn La sẽ chạy tổ máy đầu tiên vào cuối năm 2010, về trước kế hoạch 2 năm, và toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành sớm hơn 3 năm, vào cuối năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục