Trên địa bàn phường Hóa Châu, thành phố Huế có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu như: Tỉnh lộ 4 từ km3-km9 ngập từ 40-110cm; Quốc lộ 49B từ km43-km46 ngập từ 10-50cm...
Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ. Thành phố đã di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu ở 32 xã, phường đến nơi an toàn.
Ảnh hưởng của mưa đặc biệt lớn tại thượng nguồn khiến mực nước sông Hương tại Kim Long và sông Bồ tại Phú Ốc đã ở mức xấp xỉ báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực.
Mặc dù mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang có dấu hiệu xuống chậm, nhưng tình trạng ngập lụt diện rộng và sâu ở nhiều xã, phường của các tỉnh, thành miền Trung.
Lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế; trên 1.660 hộ với hơn 4.200 khẩu đã được sơ tán, di dời.
Lúc 15 giờ, ngày 27/10, lũ trên sông Hương - con sông chảy qua trung tâm thành phố Huế - tiếp tục lên trên mức động 3 tới 1,26m; lũ trên sông Bồ ở phía Bắc thành phố lên trên báo động 3 là 0,72m.
Lúc 9 giờ ngày 25/11/2024, nước lũ trên Sông Hương và sông Bồ của tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục lên và đang ở dưới mức báo động 3, gây ngập nhiều tuyến đường cũng như các khu vực trũng thấp.
Ngày 30/8, ba anh em trai ruột rủ nhau đi tắm sông Bồ, không may 2 cháu bị đuối nước, thi thể cháu Võ.D (sinh 2012) được tìm thấy ngay sau đó, còn thi thể Võ.T (sinh 2005) được tìm thấy sáng 1/9.
Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cảnh báo sáng 18/10, nước trên sông Bồ có thể đạt báo động 3 là +4,5m và nước trên sông Hương đạt báo động 2 là +2m.
Mưa với cường độ lớn trong khoảng thời gian ngắn có khả năng gây ra sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.
Đến trưa 15/10, lũ trên sông Hương và sông Bồ của tỉnh Thừa Thên-Huế đều đạt đỉnh trên báo động 3, khiến khoảng 11.200 ngôi nhà bị ngập với độ sâu 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở cách điểm xảy ra vụ tai nạn lật ghe nhiều km, thuộc khu vực Hói Mít, đoạn sông Bồ chảy qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Khi đang đánh bắt cá trên sông Bồ, khu vực gần chân cầu vượt đang thi công, ông Trần Minh Điện và vợ là bà Võ Thị Thảo (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lật ghe, mất tích.
Mặc dù đã tạm lắng, người dân phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà vẫn luôn cảnh giác với những đối tượng "cát tặc" có thể quay trở lại, bởi đây được xem là mỏ cát có trữ lượng lớn, chất lượng tốt.
Từ cuối tháng Tư đến nay, tình trạng khai thác cát trên sông Bồ, đoạn chảy qua địa bàn Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tạm thời lắng xuống.
Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ, sông Hương của tỉnh Thừa Thiên-Huế đang diễn ra hết sức phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến diện tích đất trồng và gây sạt lở nhà dân.