Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện giải quyết thoát nước, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối, hạ mức nước.
Ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục mưa dông, các xã Quốc Oai, Hạ Bằng, Tây Phương, Thạch Thất, Hát Môn, Phúc Thọ và lan sang Liên Minh, Phúc Lộc, Ô Diên… do mưa to liên tục khiến mực nước các sông lên cao.
Căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 2 giờ 40 ngày 27/8/2025 là 4,02m (mực nước báo động 1 là 4,00m), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát báo động 1 trên sông Nhuệ.
Mực nước sông Nhuệ dâng cao dẫn đến tràn đê và sạt lở tại một số điểm thuộc địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì; ngập đường dân sinh xã Cao Dương (đỉnh kè Mọc Xá) và cầu dân sinh đi sang Chương Mỹ.
Trước tình trạng mực nước sông Nhuệ lên cao, có nhiều điểm sụt sạt, tràn bờ, thành phố Hà Nội yêu cầu vận hành tối đa các trạm bơm để bơm tiêu nước sông Nhuệ vào sông Đáy, sông Hồng.
Do mưa lớn và nước sông Nhuệ dâng cao trong những ngày qua, đến sáng 11/9, tại nhiều khu vực trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) nước vẫn ngập sâu ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và đi lại của người dân.
Trong sáng 10/9, ghi nhận tại các khu vực dân sinh xung quanh khu vực sông Nhuệ, nhiều đoạn nước ngập khoảng từ 20-50cm khiến người dân và phương tiện di chuyển khó khăn.
150 điểm xả nước thải sinh hoạt chính ở ven sông Tô Lịch sẽ được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý, đảm bảo quy chuẩn, sau đó mới được đổ trở lại sông Tô Lịch, sông Nhuệ.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đường sắt đô thị của Hà Nội hiện nay cần khoảng 40 tỷ USD, trong khi phải huy động và thực hiện chỉ trong vòng 10 năm, phấn đấu sẽ làm xong vào năm 2035.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, với các trận mưa có lượng mưa 50-70mm/h, Hà Nội sẽ tồn tại 11 điểm ngập úng; trong trường hợp lượng mưa vượt mức 70mm/h, sẽ thêm 19 điểm úng ngập.
Quy hoạch Thủ đô đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm các dòng sông, xử lý ô nhiễm môi trường các sông để đảm bảo nguồn nước tưới an toàn cho nông nghiệp.
Hệ thống cống thu gom nước thải này được chạy ngầm hoàn toàn dưới đáy sông, điểm sâu nhất lên đến 19m và dự kiến hoàn thành trong 48 tháng nhằm dẫn nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Hà Nội chỉ đạo các huyện cắm biển cảnh báo nguy hiểm; thông tin để người dân biết, không tiếp cận khu vực xảy ra sự cố; theo dõi diễn biến các điểm sạt lở và có biện pháp xử lý kịp thời.
Chất lượng nước dựa trên quản lý lưu vực sông không hiệu quả, từ đó không kiểm soát được tổng tải lượng ô nhiễm do vẫn còn thiếu số liệu, phân tích cơ bản trên toàn lưu vực sông...
Tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Tô Lịch, lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy nói riêng, các lưu vực sông lớn, cửa sông ven biển nói chung đang ngày càng gia tăng.
Với tầm vóc của một thành phố có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn cả nước, Hà Nội đối diện với thử thách vô cùng lớn trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường.
Đến 20 giờ ngày 22/7, tại khu vực đường Lê Trọng Tấn đoạn Khu đô thị An Khánh vẫn đang bị ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhiều người dân.
Những ngày này, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối kèm theo những tảng bọt trắng xóa từ trạm bơm xóm Chợ Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên (Hà Nam) liên tục ùn ùn đổ ra kênh A48.
Tính trung bình tổng lượng nước thải của các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông gồm nước thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, y tế đổ vào khoảng 621.000 m3/ngày đêm.