Sony lỗ 3,2 tỷ USD

Sony lỗ 3,2 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua

Sony đã đưa ra mức lỗ dự đoán của năm tài chính là 3,2 tỷ USD, sau vụ thảm họa kép thiên nhiên tại Nhật và vụ tin tặc tấn công.
Hôm 23/5, tập đoàn Sony đã đưa ra mức lỗ dự đoán của năm tài chính kết thúc vào tháng Ba vừa qua là 3,2 tỷ USD, sau những sự cố lịch sử như vụ thảm họa kép thiên nhiên tại Nhật Bản và vụ tin tặc tấn công dịch vụ game trực tuyến của họ.

Chính những sự cố bất ngờ đó đã đảo ngược mọi kỳ vọng trước đây rằng Sony sẽ có lợi nhuận khả quan sau khi kết thúc năm kinh doanh của mình.

Tương tự như những nhà sản xuất Nhật Bản khác, Sony đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về nguồn cung và bị gián đoạn sản xuất sau vụ động đất - sóng thần hôm 11/3 tại Nhật.

Thời gian tới, Sony sẽ tiếp tục phải đối phó với lịch cắt điện luân phiên từ phía chính phủ nước này.

Không những thế, vụ tấn công của tin tặc làm thất thoát tài khoản của hơn 100 triệu khách hàng cũng là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Sony, và làm lộ ra nhiều điểm sơ hở "chết người" của các hệ thống mạng Sony trên khắp thế giới.

Bên cạnh 2 khó khăn lớn này, Sony còn phải gánh chịu thực tế cạnh tranh khốc liệt khác, với tình hình kinh doanh sụt giảm của mảng TV màn hình phẳng vốn cũng là một thế mạnh của tập đoàn điện tử và giải trí này.

Ngoài ra, mảng thiết bị di động và máy nghe nhạc của Sony cũng chẳng hề sáng sủa hơn, khi các sản phẩm của họ bị hụt hơi trước iPod, iPhone và iPad của tập đoàn Apple./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục