Sony sa thải 15% lực lượng lao động trên toàn cầu

Sony ngày 23/8 đã cắt giảm khoảng 1.000 việc làm trong khối di động, tương đương 15% tổng lực lượng lao động của Sony trên toàn cầu.
Hôm 23/8, hãng Sony thông báo rằng họ đang lên kế hoạch để cắt giảm khoảng 1.000 việc làm trong khối di động hiện nay, tương đương 15% tổng lực lượng lao động của Sony trên toàn cầu.

Tin tức trên xuất hiện chỉ sáu tháng sau khi hãng điện tử giải trí khổng lồ của Nhật Bản hoàn tất việc mua lại toàn bộ cổ phần trong liên doanh Sony Ericsson, và chỉ 3 tuần sau khi hãng này hạ thấp mức dự báo kết quả kinh doanh của cả năm.

CEO Kunimasa Suzuki của Sony cho hay: “Chúng tôi thấy khối di động là một trong những khối cốt lõi, và dự án phát triển smartphone Xperia sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Dù vậy, Sony cần đảm bảo mục tiêu cắt giảm chi phí của Sony Mobile, để có thể hoạt động hiệu quả hơn.”

Ngoài ra, Sony cũng đang lên kế hoạch để dời trụ sở chính của khối di động từ Thụy Điển về Tokyo, Nhật Bản./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục