Ngày 20/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các tập đoàn Excelerate Energy, Lockheed Martin, Space X và Google.
Tàu Crew Dragon của Space X đã hạ cánh xuống biển ở bang Florida (Mỹ) và khi được đưa khỏi capsule, nữ phi hành gia Williams đã phải nhờ hai người dìu lên cáng, bởi bà đã sống 9 tháng trong tình trạng không trọng lượng.
Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Martian Moons eXploration sẽ được phóng vào không gian bằng tên lửa đẩy H3 vào năm 2024, sau đó tiếp cận Sao Hỏa vào năm 2025 để khám phá Phobos và Deimos.
Hàng trăm kỹ sư và công nhân đã nghỉ việc sau khi ỷ phú Elon Musk yêu cầu họ phải cam kết sẽ làm việc “cực kỳ chăm chỉ” trước ngày 17/11, hoặc từ chức với trợ cấp thôi việc.
Cả 4 thành viên của phi hành đoàn lần này đều là dân thường, làm việc tại công ty hàng không vũ trụ thương mại có tên Axiom Space. Giá vé cho chuyến du hành kéo dài 8 ngày này là 55 triệu USD/người.
Blue Origin bị cáo buộc vắt kiệt sức nhân viên với áp lực công việc, đàn áp những người bất đồng chính kiến và có môi trường văn hóa công sở "độc hại" với hành vi quấy rối tình dục tràn lan.
Theo kế hoạch, tàu Europa Clipper của NASA thám hiểm Mặt Trăng Europa của Sao Mộc sẽ được phóng vào tháng 10/2024 bằng tên lửa Falcon Heavy, tên lửa đẩy mạnh nhất do SpaceX chế tạo.
Phó Giám đốc chương trình trạm vũ trụ của NASA Kenny Todd cho biết lô hàng được đưa lên vũ trụ lần này nặng 2.900kg, gồm hàng tỷ vi khuẩn, các thiết bị thử máu nhanh, các dụng cụ phục vụ thí nghiệm...
Nếu thành công, SpaceX sẽ vượt qua Boeing, hãng cũng có hợp đồng với NASA để đưa các phi hành gia lên trạm vũ trụ như một phần của chương trình Phát triển đội bay thương mại của NASA.
Tính đến hết ngày 17/11, Trung Quốc đã phóng 27 tên lửa lên quỹ đạo trong khi Nga mới phóng 19 lần và Mỹ 16 lần, mặc dù theo dự kiến từ nay đến cuối năm Mỹ sẽ phóng thêm khoảng 6 lần nữa.
Theo NASA, trong sứ mệnh thử nghiệm lần này, Crew Dragon mang theo 181kg vật dụng cần thiết cùng nhiều thiết bị thí nghiệm và dự kiến sẽ lên ISS vào ngày 3/3.
Năm 2019, Mỹ sẽ đưa 9 phi hành gia lên vũ trụ bằng hai tàu Starliner và Crew Dragon do Boeing và Space X sản xuất, thực hiện kế hoạch đưa nước Mỹ trở lại thống lĩnh vũ trụ.
Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã phóng tên lửa Falcon 9 mang theo một vệ tinh tối mật của Chính phủ Mỹ có tên là Zuma lên vũ trụ.
SpaceX đã phóng tên lửa Falcon 9 mang theo một vệ tinh thương mại Hàn Quốc nhằm tăng cường các dịch vụ truyền thông cho khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.
Nhằm làm giảm chi phí các vụ phóng vệ tinh, SpaceX đã đưa thành công nhiều tên lửa trở về Trái Đất để tái sử dụng các thiết bị trị giá nhiều triệu USD thay vì vứt bỏ chúng trên biển sau khi phóng.
Việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là nguyên nhân khiến Ủy ban châu Âu phải đẩy lùi kế hoạch đầu tư cho dự án vũ trụ của mình đến sau năm 2020.
Ngày 6/1, Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian Space X của Mỹ thông báo đã sẵn sàng cho vụ phóng vệ tinh mới bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào đầu tuần tới, ngày 9/1.