Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử không gây hậu quả trực tiếp nào cho chính phủ liên bang tại Berlin, nhưng đây là phép thử quan trọng đầu tiên về dư luận sau khi liên minh mới lên nắm quyền.
Các đảng Liên minh CDU/CSU, đảng SPD, đảng Xanh, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Cánh tả sẽ có đại diện trong Quốc hội liên bang (Bundestag) trong nhiệm kỳ lập pháp mới.
Ông Olaf Scholz sẽ một lần nữa là ứng cử viên của SPD cho chức Thủ tướng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 23/2/2025, sau khi đối thủ của ông - Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius rút lui.
Ngày 5/4, Đức đã “bật đèn xanh” cho việc áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt nhằm đặt ra các giới hạn về cách thức và địa điểm mà những người xin tị nạn có thể chi tiêu số tiền hỗ trợ mà họ nhận được.
Chính phủ Đức cho biết nhà lãnh đạo 65 tuổi này đã gặp “một tai nạn thể thao nhỏ” và đã hủy dự các sự kiện ngày 3/9 tại bang Hesse, nơi cuộc bầu cử cấp bang sẽ được tổ chức vào ngày 8/10.
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Nghị viện bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức, đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã giành chiến thắng vang dội, tiếp tục là đảng mạnh nhất ở bang này.
Trong số 4 ứng cử viên Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier nhận được sự ủng hộ của nhiều chính đảng nhất và về mặt lý thuyết, sẽ có sự ủng hộ của 1.223/1.472 đại biểu tại Hội nghị liên bang.
Ông Olaf Scholz giành chiến thắng vì nhiều lý do, không chỉ vì thuyết phục được cử tri ông là người thân cận nhất với bà Merkel, mà còn nhờ thông điệp về sự tôn trọng của ông cũng đã gây tiếng vang.
Một số điểm chính trong thỏa thuận liên minh bao gồm, tới năm 2030, khoảng 80% nguồn điện tiêu thụ của Đức sẽ là năng lượng tái tạo, con số cao hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra trước đó là 65%.
Thủ tướng Angela Merkel cho biết: “Chính phủ mới sẽ ủng hộ châu Âu và ý thức được rằng châu Âu có ý nghĩa như thế nào đối với nước Đức về hòa bình và tự do.”
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả cuộc khảo sát do chương trình Deutschlandtrend tiến hành và công bố ngày 7/10 cho thấy ông Scholz đang nhận được sự ủng hộ cao và liên tục đứng đầu.
Tất cả các đảng ở Đức đều cam kết không tiết lộ nội dung đàm phán cụ thể, song đều bày tỏ hài lòng về các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa các bên.
Các quan chức bầu cử Đức thông báo vào sáng sớm 27/9 rằng kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25,9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24,1% của CDU/CSU.
Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã giành được 25,8% số phiếu ủng hộ (tăng 5,3%), trong khi tỷ lệ ủng hộ Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) đạt 24,1% (giảm 8,9%).
Tỷ lệ ủng hộ SPD, mà ứng cử viên của đảng cho vị trí Thủ tướng là ông Olaf Scholz - hiện giữ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính trong liên minh lớn của bà Merkel, đã giảm 1 điểm xuống còn 25%.
Cuộc đua kịch tính bởi cho tới lúc này, mọi khả năng thành lập một liên minh cầm quyền ở Đức đều bỏ ngỏ dựa trên tuyên bố của các ứng cử viên thủ tướng hay tỷ lệ ủng hộ các đảng.