Đảng SPD đánh bại đảng của Thủ tướng Merkel trong cuộc bầu cử Đức

Đảng của Thủ tướng Merkel thua đối thủ lớn nhất trong cuộc bầu cử Đức

Các quan chức bầu cử Đức thông báo vào sáng sớm 27/9 rằng kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25,9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24,1% của CDU/CSU.
Người ủng hộ đảng SPD vui sướng sau khi nhận tin bầu cử. (Nguồn: AP)
Người ủng hộ đảng SPD vui sướng sau khi nhận tin bầu cử. (Nguồn: AP)

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã giành được số phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, qua đó đánh bại Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel.

Các quan chức bầu cử Đức thông báo vào sáng sớm 27/9 rằng kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25,9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24,1% của Liên minh CDU/CSU.

Xếp thứ ba là đảng Xanh với 14,8% số phiếu bầu và thứ tư là đảng Dân chủ tự do với đường lối ủng hộ doanh nghiệp (11,5% số phiếu).

Hai đảng này đã phát đi tín hiệu rằng sẽ sàng tham gia một liên minh ba bên với một trong hai đối thủ giành được số phiếu lớn nhất, để thành lập chính quyền. 

Đảng cực hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức giành được 10,3% tổng số phiếu bầu, trong khi đảng cánh tả nhận được 4,9% phiếu bầu. 

Lần đầu tiên kể từ năm 1949, đảng SSW của người Đan Mạch thiểu số sẽ có một ghế trong Quốc hội Đức./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp ở Kiev hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine thay Tổng tham mưu trưởng quân đội

Sắc lệnh bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới của quân đội được đăng trên website văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, tuy nhiên lý do dẫn đến cuộc cải tổ này không được nêu rõ.

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Sức khỏe Giáo hoàng Francis đang dần hồi phục

Giáo hoàng Francis đang tiếp tục được điều trị y tế và vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động và các bác sỹ đang giảm sử dụng máy thở cơ học vào ban đêm để hỗ trợ hô hấp cho Giáo hoàng.