Sputnik: NATO ngả về Thổ Nhĩ Kỳ trong thương vụ mua S-400

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống S-400 là một "quyết định quốc gia."
Sputnik: NATO ngả về Thổ Nhĩ Kỳ trong thương vụ mua S-400 ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 14/9 đã thừa nhận rằng căng thẳng giữa Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể sẽ được giải quyết.

Ông Jens Stoltenberg cho rằng quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống S-400 là một "quyết định quốc gia."

Tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Stoltenberg phát biểu tại một viện nghiên cứu ở Washington: "Đó là một thử thách và điều mà ai cũng biết là có sự bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Mỹ về vấn đề này."

Ông lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất quan trọng đối với NATO vì nhiều lý do, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận sự đóng góp của Ankara đối với các hoạt động của Mỹ và NATO trên phạm vi toàn thế giới.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật hạn chế thương vụ bán máy bay tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo cho Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara quyết định mua S-400.

Phía Mỹ cho rằng thương vụ mua S-400 nói trên sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ lún sâu hơn vào tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Moskva tại Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục