Sri Lanka: Bạo động ở nhà tù, 70 người thương vong

Quân đội tìm thấy thi thể của 11 tù nhân, nâng tổng số người thiệt mạng trong cuộc bạo động tại nhà tù Welikada ở thủ đô lên con số 27.

Ngày 10/11, Bộ trưởng phụ trách giam giữ và cải huấn của Sri Lanka, ông Chandrasiri Gajadeera cho biết quân đội nước này đã tìm thấy thi thể của 11 tù nhân, nâng tổng số người thiệt mạng trong cuộc bạo động tại nhà tù Welikada ở thủ đô Colombo đêm 9/11 lên con số 27, trong khi số bị thương là 43.

 

Phát biểu trước Quốc hội, ông Gajadeera cho biết đã có 27 người thiệt mạng trong cuộc bạo động tại nhà tù Welikada, vốn đã được tăng cường an ninh tối đa.

 

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã đấu súng với các phạm nhân trong quá trình truy quét.

 

Ông Gajadeera cho biết: "16 thi thể đã được đưa tới bệnh viện và chúng tôi đã tìm thêm 11 thi thể khác tại nhà tù này. Tôi đã chỉ định một ủy ban gồm 3 người điều tra vụ việc trên."

 

Các nguồn tin cho biết ít nhất một quản giáo nằm trong số người thiệt mạng, 13 cảnh sát đặc nhiệm và 4 binh sĩ bị thương.

 

Cũng theo Bộ trưởng Gajadeera, các phạm nhân đã đột nhập vào kho vũ khí của nhà tù và lấy được 82 khẩu súng, trong đó có nhiều súng trường tự động, song giới chức trách đã thu lại được phần lớn số súng bị đánh cắp này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục