Sri Lanka: Liên minh đối lập thắng lớn tại bầu cử

Theo kiểm phiếu sơ bộ ngày 22/9, Liên minh Dân tộc Tamil (TNA) giành thắng lợi vang dội tại bầu cử hội đồng bán tự trị ở miền Bắc.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 22/9, Liên minh Dân tộc Tamil (TNA), một trong những đảng đối lập chính tại Sri Lanka đã giành thắng lợi vang dội tại cuộc bầu cử hội đồng bán tự trị ở miền Bắc nước này.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 21/9 cho thấy TNA đã giành thắng lợi áp đảo tại toàn bộ 5 quận thuộc Hội đồng tỉnh Bắc với 30 trên tổng số 38 ghế theo hệ thống đại diện tỷ lệ.

Tại quận đông dân nhất là Jaffna, liên minh này đã giành 84% số phiếu phổ thông, nâng tỷ lệ số phiếu thắng cử của TNA lên 66%. Trong khi đó, Liên minh Tự do Nhân dân Thống nhất (UPFA) của Tổng thống Mahinda Rajapakse bị bỏ lại khá xa ở vị trí thứ hai với chỉ 7 ghế và số ghế còn lại thuộc về một đảng Hồi giáo khác.

Theo thống kê của Chính phủ Sri Lanka, có 68% trong tổng số 719.000 cử tri đăng ký tại tỉnh Bắc đi bầu trong cuộc bầu cử tổ chức ngày 21/9 vừa qua. Đây là cuộc bầu cử hội đồng địa phương đầu tiên tại Sri Lanka có sự giám sát của các quan sát viên quốc tế đến từ các nước Nam Á, Khối Thịnh vượng chung và hàng trăm quan sát viên là các cá nhân.

Hội đồng tỉnh Bắc được thành lập năm 1987, song các cuộc bầu cử chưa từng được tổ chức tại đây. Trước đó, hội đồng này được điều hành trực tiếp bởi Tổng thống do tình trạng xung đột tại khu vực.

TNA là đảng có quan hệ mật thiết với lực lượng li khai Những con Hổ giải phóng Tamil (LTTE). LTTE đã tiến hành cuộc chiến đòi li khai từ năm 1972 cho đến khi bị quân đội Chính phủ Sri Lanka đánh bại hoàn toàn hồi giữa tháng 5/2009. Cuộc nội chiến ở quốc đảo nằm trên Ấn Độ Dương này đã làm hơn 100.000 người thiệt mạng và gần 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục