SSC sẽ sửa khung pháp lý, nỗ lực nới room cho nhà đầu tư nước ngoài

Năm 2015, SSC lên kế hoạch hoàn thiện khung pháp lý về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo cam kết WTO.
SSC sẽ sửa khung pháp lý, nỗ lực nới room cho nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Vũ Bằng đã đề cập tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2015, tại Hà Nội, ngày 2/2.

Vấn đề này như chạm tới nguyện vọng được chờ đợi lâu nay của ngành quỹ, ông Trần Thanh Tân, Chủ tịch Câu lạc bộ Quản lý quỹ thúc giục, “Việc mở room đã nói quá nhiều, nếu cơ quan quản lý tiếp tục đặt đây là một nhiệm vụ quan trọng  thì cần làm trong năm nay, vì nếu không chỉ cứ mãi là lời hứa.

Nếu thực sự coi trọng thị trường chứng khoán với chức năng dẫn vốn, ‘chân thứ hai’ của nền kinh tế thì cần phải trân trọng nó, giống như việc trân trọng dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) như thế nào thì cũng cần trân trọng dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) như vậy và phải bằng những biểu hiện rõ ràng, cụ thể.”

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Việt Nam nhận định: “Thị trường chứng khoán sẽ chịu tác động, ảnh hưởng trước những dự báo kinh tế toàn cầu năm 2015 còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, các hoạt động tái cấu trúc và đổi mới của khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn diễn ra chậm đồng thời sự hồi phục còn rất mong manh…

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm của năm, trong đó sẽ chú trọng tăng cường các giải pháp kích cầu, khơi thông dòng vốn trên thị chứng khoán.”

Để thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, ông Bằng cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các bước nhằm nâng hạng thị trường khoán trên bảng xếp hạng MSCI (từ hạng thị trường sơ khai sang thị trường mới nổi) đồng thời sửa đổi Thông tư về công bố thông tin theo hướng chuẩn thông lệ quốc tế (bắt buộc doanh nghiệp quy mô lớn công bố thông tin bằng tiếng Anh).

Theo báo cáo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2014, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ hoạt động với tổng tài sản quản lý là 105.800 tỷ đồng.

Về hoạt động của các quỹ đầu tư đã được tái cơ cấu theo xu hướng, các quỹ mở thay thế dần các quỹ đóng. Hiện, thị trường có 15 quỹ mở được thành lập với tổng tài sản ròng đạt khoảng 2.310 tỷ đồng và 2 quỹ ETF mới được triển khai trong năm 2014 với tổng tài sản ròng đạt 276 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đối với dòng vốn trong nước, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cũng chỉ ra, SSC sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước rà soát và từng bước thực hiện các quy định mới tại Thông tư 36 nhằm giám sát kênh dẫn vốn đầu tư từ ngân hàng sang thị trường chứng khoán.

“Ngoài ra, SSC sẽ thực hiện giải pháp nhằm nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại các doanh nghiệp niêm yết có sở hữu Nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp Nhà nước khi niêm yết sẽ phải xây dựng lộ trình bán bớt phần vốn Nhà nước để tăng số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng.” ông Bằng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục