Nhân tố Trung Quốc chi phối thị trường chứng khoán châu Á

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, “sắc đỏ” bao trùm hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á, sau khi Trung Quốc công bố số liệu kinh tế.
Nhân tố Trung Quốc chi phối thị trường chứng khoán châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 2/2, “sắc đỏ” bao trùm hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á, sau khi số liệu kinh tế của Trung Quốc được công bố ngày 1/2 đã làm dấy lên những lo ngại về nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm khoảng 0,1%.

Theo số liệu chính thức từ Chính phủ Trung Quốc, chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của nước này trong tháng Một đã bất ngờ sụt giảm lần đầu tiên trong gần 2,5 năm qua xuống còn 49,8 điểm.

Con số này dưới mốc 50 điểm, cho thấy dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite mất 67,98 điểm (2,12%) xuống 3.142,38 điểm. Trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 159,78 điểm xuống 24.347,27 điểm.

Thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa cũng giảm 0,68% theo sau đà giảm trên Phố Wall cuối tuần trước và đồng yen mạnh lên. Chỉ số Nikkei 225 hạ 120,10 điểm xuống 17.554,29 điểm.

Trong một thông tin có liên quan, chính phủ cánh tả mới của Hy Lạp đang nỗ lực thuyết phục châu Âu chấp nhận thỏa thuận nợ mới, đồng thời bắt đầu rút dần các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà Chính phủ tiền nhiệm thực thi theo thỏa thuận cứu trợ hiện nay của bộ ba chủ nợ gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Sau một tuần lên nắm quyền Chính phủ mới của Hy Lạp cũng đang tìm cách chấm dứt thỏa thuận hiện hành với bộ ba chủ nợ mà theo kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 28/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục