Các nhà khoa học đã phát hiện ra mối liên hệ mật thiết giữa bệnh Alzheimer vàstress sau tuổi trung niên.
Từ năm 1968 đến 2005, các nhà khoa học Thụy Điển đã tiến hành nghiên cứu 800 phụnữ bị bệnh rối loạn tâm thần sinh năm 1914-1930.
Bước đầu những phụ nữ này được hỏi về những tác nhân gây stress như ly hôn, mấtchồng, mâu thuẫn với con cái, thất bại trong công việc, sức khỏe bao gồm nhữngchấn thương tâm lý hoặc chứng nghiện rượu.
Kết quả cho thấy cứ bốn người phụ nữ thì có một người có ít nhất một vấn đề, 23%cho biết họ chịu đựng hai áp lực, 20% suy nghĩ về ba mối lo lắng và 16% có nhiềuhơn bốn vấn đề. Từ năm 1968-2005, 16% (153 người) đã bị chứng mất trí nhớ vàtrong 153 người này có đến 104 phụ nữ bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
Các nhà nghiên cứu cho biết stress có khả năng tác động đến tiêu cực đến não củangười phụ nữ đồng thời là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch,huyết áp cao và chứng mất trí nhớ.
Tiến sỹ Doug Brown, Giám đốc Viện nghiên cứu bệnh Alzheimer của Anh, nói: “Tấtcả chúng ta đều có những lo âu trong cuộc sống. Phát hiện mối liên quan giữacăng thẳng thần kinh và căn bệnh Alzheimer sẽ giúp mỗi người có phương phápphòng tránh cụ thể”./.