Sử dụng hợp lý các thiết bị để bớt "nặng nề" với hóa đơn tiền điện

Ngoài việc sử dụng hợp lý các thiết bị điện, người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như bếp điện, máy giặt... trong giờ cao điểm để tránh rủi ro cháy, chập điện.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đề cập đến tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng ngày càng cực đoan hơn.

Một vấn đề được nhiều người quan tâm khi trời nắng nóng là phải làm gì để tiền điện không “tăng đột biến” khi mà nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như quạt, điều hòa, tăng rất mạnh.

Ngoài việc sử dụng hợp lý các thiết bị điện, người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (bếp điện, máy giặt, bình nóng lạnh...) trong giờ cao điểm để tránh những rủi ro như chập, cháy điện.../.

(Vietnam+)