Sáng 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện cho hệ thống, đồng thời là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí.
Các dự án cải tạo, xây dựng mới trong các lĩnh vực chiếu sáng đô thị và toà nhà công cộng được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện an toàn, cảnh quan đô thị; nâng cao chất lượng sống của người dân...
Sử dụng năng lượng trong các tòa nhà có thể được tiết kiệm từ 25% đến 67%, giúp giảm chi phí vận hành tòa nhà và lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Trong giai đoạn vừa qua, ngành năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực, bám sát định hướng và đạt được nhiều mục tiêu đáng ghi nhận.
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đặt mục tiêu tiết kiệm được từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn đến năm 2025.
Quá trình đốt cháy than để sản xuất điện sẽ tạo ra các loại bụi, CO2, SOx, NOx, thủy ngân… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
72 doanh nghiệp tại 4 khu công nghiệp ở Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng đã tiết kiệm tổng cộng 6,5 triệu USD/năm nhờ áp dụng các công nghệ, giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch.
Tập đoàn Unipec (Trung Quốc) ngày 24/9 đưa ra ước tính nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới sẽ đạt đỉnh 104,4 triệu thùng/ngày vào năm 2035 so với mức dưới 100 triệu thùng/ngày hiện nay.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, vẫn còn nhiều doanh nghiệp vì tiết giảm chi phí đầu tư ban đầu mà sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, dẫn đến tiêu tốn nhiều năng lượng.
Liên hợp quốc cho rằng thế giới đang đi đúng hướng theo sáng kiến năng lượng bền vững cho tất cả, nhưng tốc độ phát triển năng lượng tái tạo cần phải nhanh hơn nữa.
Chính phủ Croatia thông báo sẽ đầu tư 600 triệu kuna (87,5 triệu USD) cho các dự án bảo vệ môi trường và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng năm 2015.