Hiện còn một số trường đại học khối ngành sư phạm và sức khỏe vẫn chưa công bố điểm sàn. Đây là những ngành đặc thù và phải tuân thủ theo điểm sàn riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ với báo chí nhiều thông tin cụ thể và hữu ích về kỳ thi đánh giá năng lực và việc tuyển sinh đại học năm 2023 của trường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023 theo hướng đơn giản hóa, xây dựng phương án tuyển sinh cho năm 2025 trở đi.
Hiện số trường công bố điểm chuẩn đã lên khoảng 100 trường. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sẽ phải hoàn thành công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày mai, 17/9.
"Áo xanh sư phạm" tới trường là một dự án cộng đồng đầy ý nghĩa nhằm hỗ trợ học tập miễn phí cho học sinh cần sự trợ giúp tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Số lượng thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 27 chiếm dưới 5%, với con số này, không thể nói điểm thi tốt nghiệp THPT quá cao mà việc thí sinh chọn tập trung vào một số ngành dẫn tới điểm chuẩn tăng vọt.
Điểm sàn khối ngành sức khỏe được giữ ổn định như năm 2020, từ 19 đến 22 điểm, trong khi điểm sàn khối ngành sư phạm tăng 0,5 điểm so với năm ngoái, từ 17 đến 19 điểm.
Các địa phương đang chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu, nội dung về lĩnh vực kinh tế mà dường như đang bỏ sót một vấn đề quan trọng, đó là quy hoạch nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Theo lãnh đạo các trường, mức tăng là phù hợp trong bối cảnh điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay cao hơn năm 2019 nên không gây khó khăn cho công tác tuyển sinh của các trường.
Việc học sinh đi học sớm bị giáo viên chủ nhiệm chụp ảnh phê bình và phải đứng đợi ngoài cổng trường trong trời nắng nóng đã vi phạm hai nguyên tắc về quyền trẻ em.
Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học, thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011; có hiệu lực từ 10/10 tới. .
“Quan điểm của trường là vẫn mở ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao dù chỉ tuyển được một thí sinh,” ông Hoàng Dũng Sỹ, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Hồng Đức, chia sẻ.
“Hội đồng tuyển sinh của trường đã phải họp rất nhiều lần và quyết định đưa điểm chuẩn lên cao hơn điểm của thí sinh để thí sinh không đủ điểm đỗ. Đó là một quyết định rất đau lòng," bà Hà nói.
Tiên phong trong cả nước khi đào tạo sư phạm chất lượng cao và sẽ đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, nhưng Thanh Hóa đang đối diện nguy cơ 'vỡ trận' dự án khi đặt điểm chuẩn quá cao.
Với “đơn đặt hàng” là 80 chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm cho Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa đã trở thành tỉnh tiên phong trong cả nước thực hiện đào tạo sư phạm theo địa chỉ, gắn với sử dụng lao động.
“Tôi xin cam kết với Phó Thủ tướng là vấn đề này sẽ được thực hiện một cách quyết liệt và căn cơ, tình hình giáo viên chắc sẽ có cải thiện rõ rệt," Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.
Hôm nay, 17/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo xung quanh vấn đề đào tạo sư phạm đang được dư luận hết sức quan tâm.