Sự phát triển của MTTQ là những trang sử vẻ vang

Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa nêu rõ, sự phát triển 79 năm qua của Mặt trận Tổ quốc là những trang sử vẻ vang, rất đáng tự hào.
Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa nêu rõ, lịch sử ra đời (từ 1930), phát triển lớn mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tiền thân là Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam) là những trang sử vẻ vang, rất đáng tự hào.

Chiều 16/11, đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và lễ trao Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 7 năm 2009, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn bộ hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phòng, chống lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy cao độ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm cứu trợ, giúp đỡ các địa phương, các gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 và số 11 gây ra, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, không để người dân bị thiếu đói.

Mặt trận Tổ quốc tích cực, chủ động tham gia quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng; động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đảng; vào việc chuẩn bị nhân sự cho các cấp ủy nhiệm kỳ mới; góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo sức mạnh, niềm tin để các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2009, tạo đà thuận lợi cho các năm tiếp theo.

Ông Tô Huy Rứa lưu ý Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên. Cán bộ Mặt trận phải luôn gần dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, vì sự giàu mạnh, phồn vinh của đất nước.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh sự hình thành và phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 79 năm qua là minh chứng sinh động khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 7 năm 2009 đã trao giải A cho tác phẩm “Vì sao họ vẫn đi tìm “đất hứa” của tác giả Ngọc Tấn đăng báo Gia Lai, 10 giải B, 15 giải C và nhiều giải thưởng khác cho các tác giả đoạt giải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục