Theo lệnh của Tổng thống Sudan Omaral-Bashir, từ ngày 9/6, Sudan đóng cửa tuyến xuất khẩu dầu mỏ của Nam Sudan điqua lãnh thổ nước này.
Phát biểu tại một buổi lễ cấp phát điện cho một số làng ở bang Khartoum ngày8/6, Tổng thống Bashir cho biết “đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Dầu mỏ đóng cửa tuyếnđường ống xuất khẩu dầu mỏ của Nam Sudan sau khi Nam Sudan tiếp tục hỗ trợ phiếnquân.”
Trước đó, hôm 27/5, Tổng thống Bashir đã dọa đóng cửa tuyến đường ống xuất khẩudầu mỏ của Nam Sudan qua lãnh thổ nước này nếu Juba tiếp tục ủng hộ các tay súngthuộc Mặt trận Cách mạng Sudan (SRF) - liên minh gồm ba nhóm nổi dậy đang hoạtđộng chống chính phủ tại Nam Kordofan, Blue Nile và Dafur.
[Sudan dọa đóng đường ống dẫn dầu của Nam Sudan]
Theo ông, Sudan và Nam Sudan cần tuân thủ 9 thỏa thuận mà hai bên đã đạt được vàbất kỳ vi phạm nào cũng sẽ thủ tiêu các thỏa thuận trên.
Khartoum và Juba đã nhất trí nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nam Sudanthông qua các đường ống dẫn dầu của Sudan như một phần của việc thực hiện cácthỏa thuận hợp tác, được ký tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia năm 2012.
Trong cuộc đàm phán tại Ethiopia cuối tháng Ba vừa qua, hai nước đã đạt đượcthỏa thuận về kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu dầu cũng như thực hiện 8 thỏathuận quan trọng khác.
Hôm 7/5 vừa qua, lô dầu thô xuất khẩu đầu tiên của Nam Sudan đã tới Sudan.
Nếu hoạt động xuất khẩu dầu mỏ được khôi phục bình thường, mỗi ngày sẽ có từ250.000 đến 350.000 thùng dầu được bơm từ Nam Sudan qua Sudan, đem lại hàng tỷUSD doanh thu cho hai quốc gia đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế này.
Tuy nhiên, Khartoum lâu nay vẫn cáo buộc Nam Sudan huận thuẫn phiến phân tại NamKordofan, Blue Nile và Dafur, điều mà Juba luôn bác bỏ./.
(TTXVN)