Sudan phát hiện nhiều hiện vật về đế chế Kushite

Nhiều bức tượng pharaoh từ trước Công nguyên đã được phát lộ tại Dangail - lãnh thổ của đế chế Kushite trước đây, nay thuộc Sudan.
Nhiều bức tượng pharaoh và một số vị vua niên đại từ thế kỷ thứ 8-6 trước Côngnguyên đã được phát lộ tại Dangail, cách thủ đô Khartoum của Sudan khoảng 350kmvề phía Bắc và cách sông Nile 300km về phía Nam - nơi trước đây là lãnh thổ củađế chế Kushite.

Trong số các hiện vật trên có tượng của Pharaoh Taharqa (trị vì từ năm690-664 trước Công nguyên), tượng của hai vị vua Senkamanisken (643-623 trướcCông nguyên) và Aspelta (593-568 trước Công nguyên), cùng một phần mũ miện củamột vị vua thứ tư mà các nhà khảo cổ chưa xác định được danh tính.

Các bức tượng được làm từ đá granite, có kích thước bằng người thật. Mỗibức nặng khoảng 1,5 tấn và đều bị nứt một cách có chủ ý ở cổ, đầu gối và mắt cáchân - có thể là do mối bất hòa trong nội bộ vương triều hoặc bất bình trong dânchúng. Tên của các vị vua được viết theo chữ tượng hình ở phía sau mỗi bứctượng.

Đế chế Kushite tồn tại từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ tưsau Công nguyên, kiểm soát các tuyến giao thương, nguồn nước sông Nile, các mỏvàng và nông nghiệp.

Pharaoh Taharqa, người được ghi nhận trong Kinh thánh là đã cứu rỗiJerusalem khỏi tộc người Assyrians, từng trị vì khu vực phía Bắc Sudan, sau đócho mở rộng bờ cõi qua Ai Cập đến biên giới với Palestine ngày nay.

Đường biêngiới phía Nam của Vương quốc Kushite đến nay vẫn chưa được biết tới.

Địa điểm phát lộ các bức tượng trên là nơi xa nhất về phía Nam có dấu hiệusự tồn tại của nền văn minh Kushite mà ngành khảo cổ thế giới ghi nhận được từtrước tới nay./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục